Nóng cuộc chiến ma túy ở biên giới Việt – Lào

19/09/2021 08:11

Tỉnh Hà Tĩnh có tuyến biên giới với Lào dài 164km đi qua địa phận 8 xã biên giới thuộc các huyện Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang. Trong đó, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nối tuyến đường Quốc lộ 8A với đường 13 của Lào đi Viêng Chăn, Thái Lan và nhiều đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở luôn là điểm nóng về vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đối tượng và tang vật trong chuyên án ma túy bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ.

Ngay cả khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy vẫn hoạt động với thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để đáp trả khi bị phát hiện.

Đối mặt nhiều hiểm nguy

Chiều tối ngày 17-8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận thôn 1, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Bộ đội Biên phòng bắt quả tang Nguyễn Phước Tòng (SN 1967), trú tại thôn 8, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Mở rộng chuyên án, tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ thêm 8 viên hồng phiến, 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì cùng 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.


Tòng là đối tượng có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án liên quan đến ma túy, thường xuyên có nhiều biểu hiện của việc qua bên kia biên giới mua ma túy sau đó về chia nhỏ để bán lẻ cho các đối tượng khác trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã nhiều lần vây bắt, song với bản tính ma mãnh, manh động, luôn thủ sẵn vũ khí bên người để chống trả lại lực lượng chức năng.

Trước đó, 20 giờ 30 phút ngày 18-7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang Phạm Minh Đức (SN 1990) trú tại thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan. Phạm Minh Đức khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh thuê vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ với số tiền 20 triệu đồng.

Nhưng đây chỉ là 2 trong số các vụ án ma túy được Công an tỉnh Hà tĩnh triệt phá trong thời gian qua.

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 27 vụ, 81 đối tượng liên quan đến ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh và 3,8475gam heroin; 129,1141kg ma túy tổng hợp, 224.536 viên hồng phiến, 6 khẩu súng các loại, 28 viên đạn cùng một số dao, đao, côn sắt và còng số 8. Trong quá trình bắt giữ, nhiều vụ việc lực lượng chức năng đã phải nổ súng, vây ráp quyết liệt mới trấn áp được đối tượng. Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, cái khó trong đấu tranh với tội phạm ma túy ở Hà Tĩnh nói chung và khu vực biên giới, ngoài yếu tố manh động, liều lĩnh thì phần lớn các đối tượng đều là người ngoài địa bàn, do Hà Tĩnh không phải là địa bàn tiêu thụ mà chủ yếu là trung chuyển.

Đeo bám đối tượng cả ngàn cây số

Trên thực tế, đã có những chuyên án, trinh sát phải bám theo đối tượng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số. Đơn cử như vụ việc đuổi theo 5 đối tượng sử dụng xe ôtô vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3 kg ma túy loại ketamine và 18 bánh heroin qua địa bàn, xảy ra vào tháng 9-2020, lực lượng chức năng đã phải truy đuổi đến tận khu vực Đèo Con, giáp ranh với tỉnh Quảng Bình mới nổ súng, chặn bắt thành công. Mới đây nhất, quá trình theo dõi, đấu tranh với đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy là người Sóc Trăng, trinh sát đã phải bám theo hơn 1.000km, đến địa phận tỉnh Đồng Nai mới bắt được đối tượng.

Trong những năm gần đây, khi ở các khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, cửa khẩu Nậm Cắn bị lực lượng chức năng của Nghệ An đánh mạnh, tội phạm ma túy đã “dạt” về Hà Tĩnh, chọn khu vực cửa khẩu Cầu Treo làm con đường trung chuyển ma túy.

Ngày 21-5-2021, tại thôn Tân Thành, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Cương (SN 1991) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 viên hồng phiến và 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 xe ôtô. Đây là đối tượng hết sức manh động, thường xuyên mang theo súng bên người và sẵn sàng bắn trả nếu bị phát hiện.

 Trước đó, ngày 13-3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Thịnh (SN 1994), trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) khi đang vận chuyển 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2 bánh heroin. Sau đó hơn 1 tháng, trưa 26-4, trên Quốc lộ 8A đoạn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã phải nổ súng để vây ráp, bắt giữ Nguyễn Ngọc Nam (SN 1983), trú tại xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương (Nghệ An), khi đối tượng này đang sử dụng xe ôtô BKS 37A-763.50, vận chuyển 6 kg ma túy đá, 4 bánh heroin.

Để đấu tranh, ngăn chặn với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường hợp tác quốc tế với 2 tỉnh Khăm Muộn, Bôlykhămxây giáp biên của nước bạn Lào, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, liên tỉnh, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.


Top