Những điều cần biết về Heroin

17/11/2011 08:45

Heroin là một loại chất gây nghiện được chiết xuất từ quả cây thuốc phiện. Nó được xếp cùng nhóm với các chất giảm đau mạnh được biết đến với tên chất dạng thuốc phiện. Một số loại chất gây nghiện khác trong nhóm chất dạng thuốc phiện này bao gồm thuốc phiện, morphine, codein.

Ngoài ra còn một số chất dạng thuốc phiện khác do con người tổng hợp nên như pethidine và methadone. Những loại này được dùng hợp pháp vì mục đích y tế, nhưng dùng heroin là bất hợp pháp.

Heroin còn được biết đến với những tên như hàng trắng, bạch phiến… Heroin có tác dụng làm ức chế làm giảm hoạt động của não bộ và hệ thần kinh trung ương.


Heroin được sử dụng như thế nào?

 

Heroin thường ở dạng bột, có mầu sắc khác nhau, phụ thuộc vào độ tinh khiết. Heroin có màu trắng thường có độ tinh khiết cao hơn so với màu nâu, hoặc màu trắng ngà.

Heroin thường được sử dụng theo đường tiêm, chích, hút hoặc hít. Heroin hấp thu vào máu và nhanh chóng tác động lên não của người sử dụng.

Những người buôn bán loại chất gây nghiện này thường bớt xén hoặc trộn heroin với các chất khác có vẻ ngoài tương tự nhằm tăng cân nặng để thu lợi nhuận. Các chất trộn thêm này có thể gây tác động khó chịu hoặc tác hại cho người sử dụng. Rất khó để biết trong hỗn hợp heroin đó cụ thể có những chất gì.

Quả thuốc phiện

Tác động của heroin

Tác động của heroin đối với người sử dụng phụ thuộc vào:

- Liều dùng;

- Độ tinh khiết;

- Chiều cao, cân nặng;

- Tình trạng sức khỏe;

- Tình trạng tâm lý;

- Trải nghiệm sử dụng heroin trước đây;

- Có sử dụng cùng các loại ma túy khác hay không;

- Sử dụng một mình hay với người khác;

- Sử dụng tại nhà hay các bữa tiệc tùng.

Tác động tức thì

Tác động của heroin có thể kéo dài vài giờ đồng hồ, và có thể làm cho người sử dụng:

- Cảm thấy sảng khoái, sung sướng;

- Không còn đau đớn thực thể;

- Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn;

- Đồng tử co nhỏ (đồng tử đinh ghim);

- Thở nông;

- Gây táo bón- Khó đi ngoài, phân rắn;

- Buồn ngủ (gà gật).

Đồng tử co do tác động của heroin

Dung nạp và lệ thuộc

Khi sử dụng heroin hoặc bất cứ chất gây nghiện nào khác, ai cũng gặp vấn đề dung nạp. Dung nạp có nghĩa là phải liên tục tăng liều heroin để có thể đạt được cảm giác “phê” mà trước đây có thể đạt được chỉ với một liều dùng nhỏ.

Lệ thuộc heroin nghĩa là heroin luôn luôn hiện hữu trong ý nghĩ, tình cảm và mọi hoạt động của người sử dụng. Khi đã bị lệ thuộc vào heroin, người sử dụng sẽ thường xuyên chỉ nghĩ đến heroin, tìm kiếm và sử dụng để vượt qua những tác động của nó mang lại. Việc từ bỏ sử dụng, hoặc kiểm soát liều dùng trở nên vô cùng khó khăn. Lệ thuộc heroin có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau, từ sức khỏe, tiền bạc, luật pháp, công việc đến các mối quan hệ xã hội.

Không phải người sử dụng heroin nào cũng trở nên lệ thuộc ngay vào thuốc.

Tình trạng lệ thuộc tiến triển dần theo thời gian sử dụng.

 Hậu quả lâu dài do sử dụng heroin

Người sử dụng heroin lâu dài thường gặp phải các vấn đề sau:

- Sốc thuốc (do liều dùng quá cao - sử dụng heroin càng lâu, nguy cơ bị sốc thuốc càng cao);

- Táo bón kéo dài;

- Tổn thương tĩnh mạch do tiêm chích cùng một vị trí trong thời gian dài;

- Chán ăn, hoặc ốm yếu do ăn uống thiếu chất;

- Rối loạn kinh nguyệt, hoăc mất kinh (đối với phụ nữ);

- Áp xe da (sưng có mủ);

- Khó có khả năng thụ thai (phụ nữ);

- Khó cường dương (nam giới);

- Viêm phổi;

- Các bệnh lý về tim, phổi;

- Uốn ván (một loại nhiễm trùng thông qua các vị trí tiêm chích trên cơ thể).

Cách thức sử dụng heroin cũng gây ra một số các vấn đề:

Heroin trôi nổi trên thị trường thường được pha trộn với các tạp chất khác, vì vậy khó có thể xác định được lượng heroin thực sự. Điều này có thể dẫn đến tai nạn sốc thuốc không chủ ý (xem “Sốc thuốc”).

Dùng chung, dùng lại, hay dùng bơm kim tiêm không tiệt trùng để tiêm chích heroin có thể dẫn tới nhiễm HIV, viêm gan B, C, nhiễm khuẩn máu và áp xe da. Vì vậy, để không gặp phải các vấn đề trên, KHÔNG BAO GIỜ sử dụng chung bơm kim tiêm, cũng như thìa và dụng cụ pha chế khác (hũ, bông lọc, băng).

Sốc thuốc

Sốc thuốc (ngộ độc) là tình trạng xảy ra khi liều lượng thuốc sử dụng vượt quá khả năng dung nạp của cơ thể. Sốc thuốc khi dùng heroin rất phổ biến và có thể xảy ra với bất kỳ ai. Thậm chí đối với một số người như người mới sử dụng, hoặc người mới quay lại sử dụng, chỉ dùng một liều nhỏ cũng có thể bị sốc thuốc. Sốc thuốc thậm chí có thể xảy ra với người mới chỉ bỏ heroin được một thời gian ngắn.

Người bị sốc thuốc có thể:

- Thở chậm hoặc ngáy;

- Da lạnh và nhiệt độ cơ thể thấp;

- Nhịp tim chậm;

- Đau nhức cơ;

- Hệ thống thần kinh trung ương hoạt động chậm;

- Tiếng khò khè từ cổ họng do chất nôn hoặc nước bọt;

- Móng tay và chân bị tím tái do thiếu ô xy;

- Sốc heroin có thể dẫn tới hôn mê và thậm chí có thể gây tử vong.

Nếu ai đó bị sốc thuốc, người bên cạnh cần phải xử lý như sau:

- Cố gắng bình tĩnh, không hoảng sợ;

- Kiểm tra hơi thở và làm thông thoáng đường thở;

- Nếu nạn nhân chưa bất tỉnh, cố gắng làm cho nạn nhân tỉnh táo, dìu họ đi lại, nói chuyện với họ và gọi tên họ. Ở lại với nạn nhân. Nếu tình trạng sốc thuốc nặng nề, hãy bấm số 115 để gọi xe cứu thương (công an sẽ không tới trừ khi có bạo lực hoặc tử vong). Trong lúc chờ xe cứu thương tới, nếu nạn nhân đã ngưng thở, phục hồi cho nạn nhân bằng cách thổi vào miệng họ theo nhịp (hô hấp nhân tạo);

- Khi tim, phổi đã hoạt động bình thường, nếu nạn nhân bất tỉnh, lật nạn nhân nằm nghiêng theo tư thế hồi sức chờ cấp cứu;

Tư thế hồi sức

Lưu ý: Không làm những việc sau đây:

- Tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể nạn nhân. Muối, sữa và amphetamine không có tác dụng gì mà ngược lại còn gây thêm tác hại và làm vấn đề thêm nghiêm trọng;

- Đặt nạn nhân dưới vòi nước hoa sen và xối nước;

- Không đưa bất cứ thứ gì vào miệng nạn nhân vì làm như vậy sẽ khiến nạn nhân bị hóc và dừng thở. Trong trường hợp nạn nhân co giật, tốt nhất là bỏ tất cả các đồ vật xung quanh ra xa để tránh các đồ vật này làm cho nạn nhân bị thương.

Heroin và phụ nữ mang thai

Sử dụng heroin trong quá trình mang thai sẽ làm ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi. Những phụ nữ sử dụng heroin trong thời gian mang thai cần nói cho nhân viên chăm sóc y tế biết và phải đi khám thai thường xuyên. Việc thăm khám sức khỏe thường xuyên rất quan trọng vì phụ nữ mang thai phụ thuộc vào heroin có các nguy cơ dưới đây cao hơn so với các phụ nữ khác:

- Dễ xảy thai;

- Sinh con thiếu tháng hoặc thai chết lưu;

- Nếu mẹ bị nhiễm HIV, viêm gan B, C, hoặc các bệnh lây truyền qua đường máu khác sẽ có nguy cơ lây truyền sang con;

- Gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và xã hội hơn trong quá trình mang thai và sinh con. Em bé sinh ra từ bà mẹ lệ thuộc vào heroin cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề sau khi sinh. Điều quan trọng cần làm là phải xin tư vấn của nhân viên y tế về cách chăm sác vì trẻ có thể gặp phải các vấn đề sau đây nhiều hơn so với những trẻ khác:

Ốm yếu trong một vài tuần đầu sau sinh, hoặc trong các giai đoạn sau;

Biểu hiện của hội chứng cai sơ sinh - hội chứng thiếu heroin do sau khi sinh không còn nhận được heroin từ máu mẹ cung cấp.

Trẻ do mẹ nghiện heroin sinh ra bị hội chứng sau cai

 

Sử dụng heroin đồng thời với các loại ma túy khác

Sử dụng heroin đồng thời với các loại ma túy khác có thể gây sốc thuốc, đặc biệt là khi sử dụng heroin với rượu và các thuốc yên dịu. Pha trộn các loại ma túy khác với heroin cũng gây ra các vấn đề về thể chất và tâm thần.

Cai heroin

Việc từ bỏ, hoặc giảm liều sử dụng heroin đối với những người lệ thuộc vào heroin là vô cùng khó khăn vì họ phải trải qua hội chứng cai do thiếu heroin. Các dấu hiệu xảy ra chỉ vài giờ sau khi ngừng sử dụng bao gồm:

- Bồn chồn;

- Ngáp;

- Chảy nước mũi;

- Chảy nước mắt;

- Tiêu chảy;

- Giảm huyết áp;

- Nổi da gà;

- Đau dạ dày;

- Chuột rút;

- Thèm nhớ heroin.

Sử dụng heroin và Luật pháp

Sử dụng heroin là bất hợp pháp. Tổ chức sử dụng, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hoặc cung cấp heroin cho người khác cũng là hành động phạm pháp. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Sử dụng heroin và điều khiển phương tiện giao thông

Heroin làm giảm hoạt động của não bộ và cơ thể, vì thế có thể làm cho người sử dụng kém tỉnh táo khi điều khiển các loại phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, dễ dẫn đến tai nạn giao thông, gây thương tích, hay chết người.

 

Top