Những cung đường nóng về ma túy

02/10/2014 13:51

Theo Cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, C47 (Bộ Công An), nguồn ma túy chủ yếu từ khu vực Tam giác vàng vào Việt Nam thông qua tuyến đường bộ, đường không, trong đó một số tuyến đường đã trở thành cung đường "nóng" của tội phạm ma túy.

C47 chủ trì phối hợp với các lực lượng phá chuyên án 565H trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, thu giữ 20 bánh heroin, 1000 viên ma túy tổng hợp trên xe Lexus.

Theo đánh giá của Cơ quan phòng, chống ma túy của Liên Hợp Quốc, khu vực “Tam giác vàng” hiện đang là nơi sản xuất ma túy lớn thứ 2 thế giới và là  một trong ba trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất đặc biệt là ma túy tổng hợp dạng “đá”. Theo ước tính, mỗi năm khu vực Tam giác vàng sản xuất khoảng 860 tấn ma túy, 1,4 tỷ viên ma túy tổng hợp.

Nằm trong khu vực “Tam giác vàng”, lại trong xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, tại Việt Nam, các tuyến đường giao thông, đường hàng không, đường biển không ngừng phát triển, đi lại thuận lợi. Đó cũng chính là những điều kiện thuận lợi cho tội phạm ma túy hoạt động. 

Mặc dù các lực lượng chức năng những năm qua đã đấu tranh quyết liệt, mỗi năm bắt hàng ngàn đối tượng ma túy trên các tuyến đường, xử lý rất nghiêm khắc, nhưng tình hình ma túy vẫn chưa giảm, đối tượng phạm tội ma túy vẫn lơi dụng triệt để các cơ chế mở cửa hội nhập, quan hệ thân tộc của đồng bào khu vực biên giới Việt Nam với các nước láng giềng để đưa ma túy vào Việt Nam và vận chuyển ma túy đi nước thứ 3 tiêu thụ. Theo C47, Bộ Công An,  4 tuyến đường luôn nóng bỏng về ma túy gồm:

Quốc lộ 6, dài trên 500 Km đi qua 4 tỉnh: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Đây là tuyến đường mới được cải tạo nâng cấp, việc đi lại thuận lợi, mặt khác lại giáp với đường biên giới Việt – Lào, nơi tình hình mua bán, trồng cây chứa chất ma túy thuận lợi. Do vậy bọn tội phạm ma túy đã lợi dụng mua bán, vận chuyển ma túy.

Những năm qua mặc dù các lực lượng chức đã tích cực đấu tranh, quyết liệt với loại tội phạm này. Mỗi năm bắt hàng ngàn vụ, thu hàng tạ heroin nhưng tội phạm ma túy vẫn hoạt động táo bạo, khi bị bắt thì chống trả quyết liệt, thậm chí có vụ các đối tượng chống trả gây thương vong cho lực lượng chức năng buộc đơn vị chức năng phải nổ súng tiêu diệt như vụ tiêu diệt Nguyễn Văn Hùng vận chuyển 100 bánh heroin, nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến quốc lộ 6 vẫn diễn biến phức tạp.

Tuyến quốc lộ số 1: Hà Nội, Lạng Sơn có chiều dài 154 km đi qua 4 tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đây là tuyến đường đẹp, thông thương giữa các tỉnh với Lạng Sơn đi cửa khẩu Hữu Nghị sang Trung Quốc. Hàng ngày hàng hóa xuất nhập khẩu từ Việt Nam đi Trung Quốc và ngược lại tấp lập. Những ngày cao điểm có hàng ngàn xe ô tô vận chuyển hàng vạn tấn hàng qua lại, gây nên những phức tạp về an ninh trật tự.

Đây cũng chính là tuyến đường mà bọn tội phạm ma túy lợi dụng vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc lên Lạng Sơn tiêu thụ, có vụ chúng vận chuyển hàng trăm bánh herôin qua tuyến đường này bị lực lượng Công an bắt giữ. Như vụ Tráng A Tàng thu 265 bánh hêrôin vào ngày 27/7/2013 do Cục CSĐT tội phạm ma túy phối hợp với các địa phương trên tuyến bắt giữ; ngày 18/4/2013 cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang bắt 162 bánh herôin.

Các tuyến đường 7; đường 8; đường 9 là những tuyến đường huyết mạch qua các cửa khẩu biên giới Việt – Lào như cửa khẩu Nậm Cắn – Nghệ An, cửa khẩu Cầu Treo – Hà Tĩnh; cửa khẩu Cha Lo – Quảng Bình; cửa khẩu Lao Bảo – Quảng Trị là những tuyến đường giao lưu quốc tế giữa Việt Nam – Lào. Lợi dụng hàng hóa xuất nhập khẩu, đối tượng đã cất giấu ma túy vào hàng hóa để vận chuyển từ Lào vào Việt Nam.

Các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ lớn như vụ Nguyễn Đình Hoành thu 180 bánh hêrôin tại cửa khẩu Lao Bảo, vụ Lê Mạnh Lương thu giữ 199 bánh hêrôin tại cửa khẩu Cha Lo – Quảng Bình...

Tuyến hàng không sân bay Tân Sơn Nhất TP Hồ Chí Minh, Nội Bài, Hà Nội đi quốc tế. Đây là 2 sân bay quốc tế lớn nhất ở Việt Nam, mỗi năm 2 sân bay này đón hàng vạn lượt khách quốc tế qua lại, do công tác kiểm soát của các lực lượng chức năng còn hạn chế nên những năm qua các đối tượng đã lợi dụng vận chuyển ma túy vào Việt Nam và từ Việt Nam đi nước ngoài.

Năm 2013 các lực lượng ở sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt 10 vụ, 14 đối tượng, thu 25,66 kg ma túy, 2065 viên ma túy tổng hợp. Trong đó có vụ để lọt các đối tượng cất dấu 600 bánh hêrôin (200kg) vào 24 thùng loa vận chuyển đi Đài Loan, bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ.

Thủ đoạn cất dấu ma túy trên các tuyến hàng không chủ yếu dấu vào hành lý, va ly 2 đáy, các lon nước ngọt, đồ hóa mỹ phẩm, đồ điện tử (loa, âm ly), nuốt vào bụng, dấu vào chỗ kín của phụ nữ và trẻ em...

Theo Đại tá Phạm Văn Chình, Phó Cục trưởng C47, các cung đường nóng chủ yếu trên các tuyến biên giới, và tuyến hàng không. Tội phạm ma túy trên các tuyến này luôn diễn biến hết sức phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh, nhất là hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Vì thế, Đại tá Phạm Văn Chình cho rằng, cần sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy và các lực lượng khác như cảnh sát gia thông, cán bộ hải quan. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin về các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy liên quan đến các nước; phối hợp trong điều tra, bắtgiữ và xác minh các thông tin tội pham ma túy liên quan đến các nước.

Top