Nhiều tội phạm sử dụng ma tuý trước khi gây án

12/12/2012 17:00

Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp gây ra các vụ án cướp giật, cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

“Phê” ma tuý để đi cướp

Mới đây, những thông tin xung quanh vụ chém cô gái lìa tay, cướp xe SH tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh đã gây ra nhiều chấn động trong dư luận bởi hành vi phạm tội hết sức táo tợn của băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. Bốn nghi can gồm có Trần Văn Luông (tự Đực), Huỳnh Thanh Sơn, Hồ Duy Trúc (Tuấn) và Nguyễn Hoàng Phương (tự Bò) đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Băng cướp ra tay tàn độc với nạn nhân trong vụ cướp tại đường dẫn cầu Phú Mỹ, Q.2 vào đêm 24/11

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, đêm 24/11, chúng theo chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy từ quận 7 về quận 2. Khi nạn nhân vừa chạy xe SH xuống cầu Phú Mỹ, Luông ép sát đầu xe, còn Trúc vung mã tấu chém hai nhát khiến bàn tay phải chị Thúy đứt lìa.

Cơ quan điều tra cho biết, cả bốn tên cướp đều nghiện ma túy nặng. Mỗi khi ra đường chúng đều sử dụng ma túy đá để lấy “dũng khí” gây án. Nhóm này nhắm vào các nạn nhân một mình đi xe tay ga đắt tiền để bám theo đến chỗ vắng vẻ thì hành động. Chúng ra tay rất tàn độc, dùng mã tấu chém từ sau lưng hoặc trực diện để nạn nhân gục tại chỗ, hay hoảng sợ tháo chạy nhằm dễ bề cướp xe.

Bước đầu, Luông và đồng bọn khai nhận đã gây ra 15 vụ cướp ở khắp các quận, huyện. Riêng địa bàn quận 2 chúng đã thực hiện trót lọt ba vụ. Hiện Công an quận 2 đã thu hồi được tám xe máy mà chúng cướp được.

Theo ghi nhận của Viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an, hiện tượng phạm tội sau khi sử dụng ma túy đã không còn là cá biệt. Trong số đó, những loại ma túy được xác định gây ảo giác nặng là cần sa, LSD… Đặc biệt nguy hiểm là loại ma tuý LDS.

Khi đã dùng LSD, dân chơi sẽ không thể thoát khỏi tác dụng của thuốc trong khoảng thời gian 12 tiếng hoặc lâu hơn. Sử dụng LDS, người dùng sẽ thấy ảo giác không có thật như những đường thẳng uốn lượn, màu sắc sặc sỡ. Giai đoạn cao trào, người sử dụng còn có cảm tưởng như mình đang ở… thế giới khác. Đáng chú ý, người dùng LSD thường bị hồi tưởng những cảm giác sợ hãi mà họ đã trải qua. Và khi đó, không cần sử dụng ma túy, hành vi phạm tội vẫn có thể xảy ra.

Nhiều tội phạm sử dụng ma túy “đá”

Thống kê của Công an TP. Hà Nội cũng cho thấy, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng sử dụng ma túy, chủ yếu là “hàng đá”, gây ra các vụ án cướp giật, cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Nghiện ma túy, Nguyễn Anh Kiệt (24 tuổi, giữa) thực hiện hàng chục vụ cướp tại Làng Đại học Thủ Đức, giết chết một sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Điển hình là vụ Đào Việt Phương (27 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng), là con nghiện nặng, thực hiện cướp giật vào trưa 23/5 trên đường Đông Tác. Theo đó, sau khi chơi ma túy, Phương sử dụng xe Honda SH không biển kiểm soát đi đến phố Đông Tác.

Tại đây Phương giật dây chuyền của một phụ nữ đi xe máy rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ tuần tra của công an phát hiện và truy bắt được Phương. Đào Việt Phương khai nhận gây ra nhiều vụ cướp giật để lấy tiền chơi ma túy và thường sử dụng để lấy hưng phấn trước khi gây án.

Gần đây nhất, chiều 4/11, hai đối tượng sử dụng ma túy đá đã dùng hung khí vô cớ tấn công tổ công tác của Công an quận Đống Đa đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Láng, chém trọng thương trung tá Ngô Quốc Ấn (57 tuổi).

Theo Công an TP. Hà Nội, hiện có ngày càng nhiều đối tượng chuyển sang sử dụng ma túy “đá” thay thế heroin, vì cho rằng có độ phê cao hơn, sử dụng chung với nhiều người, mang tính chất bầy đàn, khi sử dụng xong thường hò hét, quậy phá, có những ảo giác nhất định và có thể phạm tội sau khi sử dụng, nhất là đối tượng chưa thành niên.

Thời gian gần đây vị thành niên phạm tội do sử dụng ma túy đá có dấu hiệu gia tăng. Có tới 72% số người sử dụng ma túy tổng hợp là giới trẻ, độ tuổi từ 18 đến 30, độ tuổi trên 30 chiếm 26% và dưới 18 khoảng 2%.

Người nghiện tăng, tội phạm tăng

Thực tế cho thấy, thời gian qua việc quản lý người sau cai nghiện tại các địa phương chưa thực sự hiệu quả. Hậu quả là số người nghiện tăng, kéo theo đó là tội phạm, cũng như mức độ phạm tội có liên quan đến ma túy cũng tăng theo.

Nhiều địa phương trên cả nước có số người nghiện tăng mạnh như Thái Bình 746 người, Bình Dương 285 người, Thái Nguyên 297 người, Bình Thuận 982 người... Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2012, cả nước có 171.392 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 12.978 người so với cùng kỳ.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh sau thời điểm chấm dứt thí điểm mô hình cai nghiện tập trung và quản lý sau cai, số người nghiện ma túy đã tăng lên 20% đến 30% mỗi năm. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2012, số người nghiện tại thành phố đã tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo Công an thành phố, các đối tượng hình sự có liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố tăng đến 46% (trước đây là 30). Riêng tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp, tính đến tháng 9/2012, tội phạm loại này chiếm tới 33% trên tổng số tội phạm ma túy trên địa bàn. Trong 3 năm trở lại đây (từ năm 2010 đến 2012), trung bình mỗi năm ở TP. HCM, tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp đều tăng đến 10%.

Top