Người mẫu nổi tiếng Colombia đối mặt với án tử hình ở Trung Quốc

30/07/2015 08:10

Một người mẫu Colombia 22 tuổi đang phải đối mặt với án tử hình sau khi cô bị bắt gặp với một túi nhựa đầy đủ các loại ma túy ẩn bên trong máy tính xách tay của mình.

Người mẫu Juliana Lopez Sarrazola

Juliana Lopez Sarrazola, dường như có cả thế giới khi là chủ cửa một cửa hàng thời trang, dẫn một chương trình truyền hình, là một cầu thủ kiêm người mẫu và là người chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Antioquia, dự định sẽ là đại diện của Colombia tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới.

Theo báo chí Colombia, Juliana Lopez đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ ở sân bay Bạch Vân, Quảng Châu, hôm 18/7 vừa qua.

Sự việc chỉ được phát hiện sau khi David Munoz, chú của Juliana Lopez, khiếu nại lên cơ quan chức năng Colombia về việc cháu gái mình mất tích. Trước đó, Juliana đã không nói với người nhà về chuyến đi đến Trung Quốc của mình, cũng không đề cập lý do vắng nhà.

Gia đình đã không thể liên lạc với Juliana, sau khi liên tục thử từ email, tin nhắn trên Facebook cho đến ứng dụng WhatsApp.

Cơ quan Ngoại giao Colombia sau đó trả lời, Juliana bị bắt giữ ở Trung Quốc vì tàng trữ ma túy. Lượng ma túy được cất trong máy tính xách tay của cô gái 22 tuổi này. Cục chống buôn lậu ma túy Quảng Châu hôm 22/7 vừa qua đã thông báo cho Lãnh sự quán Colombia ở đây biết về tình hình này.

Theo luật pháp Trung Quốc, Juliana hoàn toàn có thể đối mặt với án tù chung thân, hoặc thậm chí là tử hình.

Juliana là thành viên của CLB Las Divas del Futbol. Alejandro Duque, HLV của Las Divas, cho biết Juliana đã lên kế hoạch đi du lịch Trung Quốc từ vài tuần trước. Cô ấy đến Trung Quốc để mua quà lưu niệm, như mắt kính, túi xách, các loại phụ kiện, để bán cho bạn bè của mình”.

Đây là chuyến đi thứ hai của Juliana đến Trung Quốc trong năm nay.

Ngoài ra, hai ngày trước khi những tin tức về Juliana xuất hiện, gia đình cũng được biết bạn trai cũ của cô đã bị bắt giữ. Juan Esteban Marin, bạn trai cũ của Juliana, hiện cũng bị giam giữ tại Trung Quốc.

Hiện nay, có 138 tù nhân Colombia trong các nhà tù của Trung Quốc đối mặt với một loạt các hành vi phạm tội và 12 trong số đó đã bị kết án tử hình.

Trong số những người bị bắt, 90% liên quan đến ma tuý và phần còn lại liên quan đến mại dâm.

Top