Người lái ‘xe ôm’ già mắc kế hoạch tàn độc của kẻ nghiện ma túy

29/09/2021 07:04

Không có tiền mua ma túy, Tuấn lên kế hoạch đi cướp “xe ôm”, và rắp tâm không cho người bị hại còn cơ hội sống sót.

Đối tượng Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên), để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 6-9, cơ quan Công an nhận được tin báo về việc phát hiện một tử thi nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trường Đại học Nông Lâm, thuộc xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập thông tin, tài liệu có liên quan, cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông T.T.S (69 tuổi, trú tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên). Nạn nhân làm nghề lái “xe ôm”.

Những dấu vết CQĐT thu thập được cho thấy, ông S. bị sát hại. Và nhiều khả năng, động cơ gây án của kẻ thủ ác là để cướp tài sản.

Khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã dựng được nghi can gây án, là Nguyễn Thanh Tuấn. Tên này không có nghề nghiệp ổn định, có 3 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, và nghiện ma túy nặng.

Bị triệu tập đến CQĐT, sau thời gian vòng vo, loanh quanh chối tội, cuối cùng Tuấn đã phải khai nhận tất cả. Do nghiện ma túy, không có tiền trả nợ nên gã nảy ý định cướp “xe ôm”, và đã tăm tia, nhắm chọn ông S.

Ngày 1-9, Tuấn liên hệ thuê ông S. chở đến khu vực xóm 10, xã Quyết Thắng. Tới một vườn cây vắng, không có người qua lại, kẻ nghiện ma túy bảo ông S. dừng xe, vờ gọi điện thoại cho bạn rồi bất ngờ dùng dây điện và tay siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong.

Trước khi bỏ đi, Tuấn lục soát lấy của ông S. chiếc điện thoại di động và xe máy, mang đi cầm cố được hơn 5 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đối tượng Phạm Văn Quang

Cảnh sát 141 lật tẩy hành vi phi tang ma túy của ‘con nghiện‘

Khi vào chốt 141, đối tượng thứ hai lén móc trong túi quần ra 2 gói giấy bạc ném xuống đất, hòng phi tang. Tuy nhiên hành vi của đối tượng nhanh chóng bị cảnh sát lật tẩy.

Tối 27/9, tổ công tác Y3/141 CATP Hà Nội do Đại úy Trần Ngọc Lực làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu.

Đến 20h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi được đưa vào chốt 141, hai đối tượng có biểu hiện lúng túng, quanh co. Tổ công tác chuẩn bị khám người thì đối tượng ngồi sau xe lén móc trong túi quần ra 2 gói giấy bạc ném xuống đất, hòng phi tang. Tuy nhiên hành vi của đối tượng nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra trên người đối tượng phát hiện thêm một gói giấy bạc trong túi quần bên phải. Kiểm tra trong 3 gói giấy bạc đều là tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là heroin, vừa mua với giá 200.000 đồng về sử dụng.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Thi (SN 1995, HKTT: huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Đối tượng ngồi sau là Phạm Văn Quang (SN 2002, HKTT: huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Cả hai hiện thuê nhà ở phường Cầu Diễn, huyện Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Đối tượng cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác đưa về bàn giao cho Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thị Hoài, Phan Hồng Công (ảnh nhỏ) và tang vật thu giữ.

Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy

Ngày 28/9/2021, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Hoài về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đối tượng Phan Hồng Công về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, từ giữa tháng 9/2021, qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An phát hiện điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn, do Nguyễn Thị Hoài (SN 1999, trú tại xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành) cầm đầu. Hoài thường xuyên tổ chức sử dụng và bán ma túy cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn.

Đáng nói, Hoài là vợ của Nguyễn Bá Đức (SN 1998, trú tại xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành) - đối tượng bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ trong đường dây bán lẻ ma túy trước đó. Sau khi Đức bị bắt, Hoài trực tiếp móc nối với các đối tượng bán lẻ ma túy trong và ngoài địa bàn để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Theo đó, vào lúc 11h ngày 21/9/2021, Ban chuyên án phát hiện, bắt quả tang Hoài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của đối tượng; thu giữ 181 viên hồng phiến và nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng chuyên án, vào khoảng 16h30’ ngày 21/9, Công an huyện Yên Thành bắt khẩn cấp Phan Hồng Công (SN 1991, trú tại xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) là đối tượng cung cấp ma túy cho Hoài.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Phan Hồng Công, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 160 viên hồng phiến và nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 2 đối tượng Nguyễn Thị Hoài và Phan Hồng Công đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 28/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hoài về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố bị can Phan Hồng Công về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Top