Người giữ sự bình yên trên cung đường Tây Bắc

13/05/2014 14:48

35 tuổi, Đại úy Mai Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được người dân nơi đây biết đến với thành tích phá hàng trăm vụ trọng án ma túy, thu giữ hàng ngàn gram heroin mang lại bình yên trên dải đất phên dậu cửa ngõ phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Đại uý Mai Hoàng

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, vừa qua anh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhì.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, năm 1998, Mai Hoàng thi đỗ vào trường Trung cấp An ninh 1. Sau hai năm học, ra trường anh được nhận về công tác tại Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Trong quá trình công tác và học tập, Đại úy Mai Hoàng được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau và ở cương vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. Trong đó, có hàng trăm vụ án do chính Đại úy Mai Hoàng tham gia trinh sát và chỉ huy phá án. Chỉ tính riêng hai năm gần đây, Đại úy Mai Hoàng tham gia triệt phá hơn 400 vụ, khởi tố 338 vụ, với 474 bị can, thu giữ hơn 83kg heroin, 33.276 viên ma túy tổng hợp, 163 xe máy, 18 chiếc ô tô, 301 điện thoại di động, thu giữ hàng chục khẩu súng và hàng tỷ đồng tiền mặt…

Đại úy Mai Hoàng chia sẻ: “Mỗi người con trai khi lớn lên đều mong muốn làm được việc gì đó có ích cho đất nước. Tôi cũng vậy, khi học xong trung học, tôi rất mong muốn mình được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân. Trong suốt quá trình đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân, dù rằng trải qua rất nhiều khó khăn nhưng niềm vinh quang và hạnh phúc nhất đó là bảo vệ và xây dựng được một tập thể vững mạnh, mang đến được cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.”

14 năm trong ngành công an, bao lần đối diện với cái chết, nhưng kỷ niệm khiến Đại úy Mai Hoàng nhớ nhất là năm 2006, khi tham gia bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6 bánh heroin từ biên giới Việt - Lào vào nội địa tiêu thụ. Trong quá trình bắt giữ, Đại úy Mai Hoàng không biết đối tượng giấu 1 quả lựu đạn trong túi áo trong bên phải. Sau khi bị khóa, tay còn lại đối tượng luồn vào túi áo rút chốt lựu đạn. Rất may do chốt an toàn bị hoen rỉ nên lựu đạn không nổ. Mai Hoàng thoát chết trong gang tấc.

Năm 2013, khi Đại úy Mai Hoàng là Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Mộc Châu, đã đột kích vào sào huyệt của đối tượng Mùa A Sào trú tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (nay là huyện Vân Hồ). Đối tượng Sào cầm đầu trong ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Khi đột kích vào sào huyệt có 8 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán chất ma túy, các đối tượng chống trả quyết liệt suốt 5 tiếng đồng hồ. Đến 20h đêm nhờ lực lượng chi viện xuống hiện trường hỗ trợ anh em mới bắt được toàn bộ 8 đối tượng cùng tang vật là 4.000 viên ma túy tổng hợp, nhiều vũ khí khác dẫn giải về Công an huyện an toàn.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đánh giá: “Đồng chí Mai Hoàng là cán bộ trẻ có năng lực và có kinh nghiệm trong công tác đấu trang phòng chống ma túy. Trong suốt 4 năm công tác từ năm 2008 đến năm 2012, với trách nhiệm là Trưởng công an huyện, thủ trưởng cơ quan điều tra tôi đã giao cho đồng chí Mai Hoàng đảm nhận nhiều nhiệm vụ trọng trách của Công an huyện Mộc Châu. Ở vị trí nào đồng chí đều cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chính từ quá trình phấn đấu đồng chí đã được tập thể lãnh đạo, cấp ủy quan tâm kèm cặp giúp đỡ đồng chí đã ngày càng phát triển ngày càng vững chắc, hiệu quả và hoạt động rất có trách nhiệm, gắn bó với địa bàn, đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện Mộc Châu ngày càng trong sạch vững mạnh.”

Không chỉ xuất sắc trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về hình sự, ma túy, Đại úy Mai Hoàng còn là một Bí thư Đoàn cơ sở, năng động, trách nhiệm và nhiệt tình với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: vận động cán bộ đoàn viên, thanh niên Công an huyện quyên góp làm nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo; quyên góp quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập hỗ trợ đồng bào, học sinh vùng sâu vùng xa, vùng cao biên giới còn gặp nhiều khó khăn…

Với những thành tích đạt được trong công tác, chiến đấu, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, nhiều năm liền, Đại úy Mai Hoàng đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Top