Nghiện ma túy phải được coi là một vấn đề kinh tế ở Ấn Độ

02/10/2015 11:16

Giống như hầu hết những người dùng đã thử nghiệm với các loại ma túy, ông Anshul , một người dân thuộc tầng lớp trung lưu Ấn Độ không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nghiện. Tuy nhiên, sau 3 năm dùng ma túy, ông gần chết vì bị sốc quá liều. “Đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Lần đầu tiên trong cuộc sống của tôi, tôi đã sợ hãi cái chết ", ông nói.

Một con nghiện ở Ấn Độ. Ảnh minh họa

Ông Anshul kể lại con đường nghiện ngập của mình bắt đầu vào năm 2003, khi ông chuyển đến Mumbai. Ở đây, sự quyến rũ của thành phố đã dẫn lối ông tới bữa tiệc cocaine. “Đây là một thế giới hoàn toàn khác, và tôi muốn thay đổi lối sống để phù hợp, vì vậy khi bạn bè rủ tôi dùng bữa tiệc cocaine, tôi đã quyết định thử nó và trở thành con nghiện.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn của Ấn Độ trong những năm gần đây, thì trường hợp Anshul chỉ là một trong số tầng lớp trung và thượng lưu Ấn Độ sa vào nghiện loại ma túy này.

Rakesh - Một chuyên gia kinh doanh,người lớn lên tại New Delhi trong một gia đình khá giả cũng đã rơi vào vực thẳm. Anh đã kể lại câu chuyện của mình, lần đầu tiên, Rakesh thử ma túy khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. “Tôi không bao giờ sử dụng nó vì áp lực nhưng tôi muốn thử nó vì tò mò, muốn biết nó như thế nào. Tôi nghĩ tôi luôn luôn có đủ khả năng để đánh bại nó", Rakesh nói.

Và loại ma túy này đã nhanh chóng ngấm vào cơ thể Rakesh và bạn bè của anh. Trong số 50 người Rakesh biết đã sử dụng cocaine, thì 2 người đã chết vì dùng quá liều. Kể từ đó, anh đã tìm cách để được giúp đỡ: "Tôi đã phải chịu đựng những cơn ác mộng, đổ mồ hôi, hoang tưởng và khó thở” vì vậy “Tôi muốn được hỗ trợ”.

GS. TS  Sanjeev Jain, thuộc khoa tâm thần học, tại Viện Sức khỏe Tâm thần và Khoa học thần kinh tại Thành phố Bengaluru, tin rằng nghiện ma túy phải được coi là một vấn đề kinh tế ở Ấn Độ. "Ma túy tăng theo thu nhập", ông nói và cho rằng, nhiều người đã bắt đầu dùng ma túy để giảm căng thẳng và lo lắng về công việc.

"Ấn Độ đã trở thành một trung tâm buôn bán cocaine cho các nước khác", ông Prem Anand Sinha, giám đốc khu Chennai thuộc Cục Kiểm soát Ma túy cho biết sau khi bắt giữ 6 vụ buôn cocaine tại báo cáo Chennai  trong năm nay.  

Theo số liệu của chính phủ, giữa 2011-2013, số lượng ma túy bị thu giữ trên khắp Ấn Độ đã tăng 455%.

Nhiều chuyên gia cho rằng, chính việc buôn bán cocaine tăng cao ở Ấn Độ đã kéo theo người nghiện gia tăng, đặc biệt là trong tầng lớp trung và thượng lưu.

Một số quan chức nhà nước ước tính hơn 50% dân số trong độ tuổi 18 đến 35 đang sử dụng ma túy bất hợp pháp. Tình trạng này là một nỗi lo ngại lớn với chính quyền. Theo thống kê, cứ 8 phút lại có một người tử vong vì ma tuý.

Top