Nghệ An: Phát huy hiệu quả của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới (BLO)

09/04/2015 17:27

Theo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, sau 4 năm đi vào hoạt động, Văn phòng liên lạc phòng, chống ma tuý qua biên giới (BLO) tỉnh Nghệ An, đã phát huy hiệu quả cao. Từ đó triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống ma tuý, nhất là phòng chống ma tuý trên địa bàn các huyện tuyến biên giới và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Ảnh minh họa

Văn phòng BLO là đầu mối liên lạc thông tin phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giữa hai tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào). Văn phòng BLO được thành lập với mục đích trao đổi và tiếp nhận thông tin về xu hướng, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các hoạt động buôn bán ma túy; thông tin về các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy, các dụng cụ hóa chất, sử dụng trái phép chất ma túy, tình hình tội phạm và buôn bán ma túy trái phép ở mỗi nước. Đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn chỉ đạo các lực lượng liên quan hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới. Trụ sở văn phòng BLO đặt tại Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Từ khi thành lập Văn phòng BLO Nghệ An (ngày 24/5/2011) đến nay, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quế Phong phát hiện, bắt giữ 428 vụ, 628 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý trên địa bàn các huyện biên giới, tập trung vào địa bàn Quế Phong, thu 5,7 kg thuốc phiện, 59,9 kg cần sa, 115,3 kg heroin, 17.689 viên ma tuý tổng hợp, 27,7 kg ma tuý dạng đá, 5 quả lựu đạn, 12 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trong đó, phá thành công 95 chuyên án; phát hiện, triệt xoá 67 điểm bán lẻ ma tuý, 6 tụ điểm ma tuý. Bên cạnh đó, đơn vị còn tiếp nhận 10 vụ, 19 đối tượng phạm tội về ma tuý do Đồn biên phòng trên địa bàn và các đơn vị chức năng chuyển đến; phát hiện, xoá nhổ 6.800 m2 cây thuốc phiện trồng xen kẽ hoa màu; lập hồ sơ đưa 172 người nghiện ma tuý đi cai nghiện, trong đó cai nghiện tại các trung tâm 72 người và cai nghiện tại cộng đồng 100 người.

Top