Nghệ An: 900 câu lạc bộ kết hợp giáo dục trẻ em không phạm tội

26/06/2012 08:00

Sáng 25/6, Công an Nghệ An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2008 - 2012.

5 năm qua, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin, giúp cơ quan Công an điều tra làm rõ gần 3.000 vụ phạm tội về ma túy, bắt gần 1.200 đối tượng, bắt và vận động  đầu thú 800 đối tượng truy nã; tổ chức cai nghiện cho gần 5.400 lượt người nghiện ma tuý và tham gia quản lý, giáo dục trên 2.000 đối tượng tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ quản lý, cảm hóa, giáo dục gần 600 em, vận động trên 7.000 em học sinh bỏ học trở lại trường. 

Hội Phụ nữ các cấp đã nhân rộng mô hình các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội ở từng đơn vị xã, phường. Toàn tỉnh hiện nay duy trì tốt chất lượng sinh hoạt gần 900 câu lạc bộ. Ngoài các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội, còn có các mô hình câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình.

Trong buổi lễ tổng kết, Bộ Công an tặng bằng khen cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng 1 cá nhân; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen 10 tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2008 - 2012. 

Top