Ngăn chặn từ xa tình trạng thẩm lậu ma túy từ Lào vào Việt Nam

20/08/2019 11:01

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã điều tra bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thu giữ một lượng lớn các chất ma túy. Tuy nhiên, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào vẫn diễn biến phức tạp.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Sáng 20/8, tại Thanh Hoá, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trên tuyến Việt - Lào, các đối tượng phạm tội về ma tuý hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt và ngày càng manh động hơn, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” để chống trả lực lượng chức năng.

Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động khép kín trên cơ sở quan hệ sẵn có giữa các dân tộc, họ hàng, anh em trong gia đình. Phương tiện vận chuyển ma túy thường là ô tô, xe máy, thậm chí đi bộ qua các đường tiểu ngạch hoặc đường mòn ở khu vực biên giới. Thủ đoạn cất giấu ma túy chủ yếu trong các khoảng trống tự nhiên của các phương tiện giao thông như bình xăng, cốp xe, mũ bảo hiểm, đồ gỗ mỹ nghệ, các kiện hàng, thùng loa, giấu ma túy trên người hoặc bên trong cơ thể…

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-BCA-C04 ngày 22/3/2019 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào trọng tâm là địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong 3 tháng thực hiện Đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Công an các đơn vị, địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã tăng cường lực lượng, biện pháp; tổ chức nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các tụ điểm tập kết, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Các đơn vị, địa phương đã tổ chức 1.278 buổi tuyên truyền, vận động 242.549 lượt người tham gia; 32 lớp tập huấn, với 3.120 lượt người tham gia. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; về hiểm họa, tác hại của ma túy trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thị trấn đến các thôn, bản, khối phố vào các giờ cao điểm trong ngày.

Thông qua nội dung tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy trên địa bàn, tạo động lực và tiền đề cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy của lực lượng chức năng đạt hiệu quả cao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết quả sau 3 tháng  (15/4-15/7) trên toàn tuyến lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 1.530 vụ, 2.029 đối tượng (trong đó có 8 đối tượng truy nã về ma túy). Thu giữ: 117,82 kg heroin; 8,46 kg cần sa, thuốc phiện; 1.490,15 kg MTTH; 304.085 viên MTTH; cùng một số đồ vật và tài sản có liên quan.

Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt giữ: 849 vụ, 1144 đối tượng (tăng 182 vụ = 27,3%, 239 đối tượng = 26,4%). Thu giữ: 57,51 kg heroin; 1.457,81 kg MTTH; 47.128 viên MTTH cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan (tăng 669,63 kg ma túy các loại = 272 % so với 3 tháng trước cao điểm).

Dự báo, thời gian tới, do ảnh hưởng của tình hình tội phạm ma túy thế giới và khu vực, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy tiếp tục tìm cách mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam và đưa đi các nước tiêu thụ; đối tượng người Việt Nam sang Lào móc nối với các đối tượng người bản địa hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, để rút ngắn khâu vận chuyển, các tổ chức, đường dây phạm tội về ma túy sẽ cấu kết với nhau hình thành các điểm sản xuất trái phép chất ma túy ở trong nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, lực lượng công an Việt Nam thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn Lào, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy nhằm ngăn chặn từ xa tình trạng thẩm lậu ma túy từ Lào vào Việt Nam. Không để tội phạm lợi dụng Việt Nam để vận chuyển ma túy đi các nước.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào cũng như các bài học kinh nghiệm rút ra, các đơn vị, địa phương có liên quan cần tổ chức rút kinh nghiệm; kịp thời chấn chỉnh những sơ hở hạn chế trong công tác quản lý biên giới và triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra thương vong cho cán bộ, chiến sĩ và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Tiếp tục duy trì đường dây “nóng” với cơ quan chức năng của Lào nhằm thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy; hỗ trợ xác minh thông tin liên quan đến các đối tượng, các tổ chức, đường dây nghi vấn phạm tội ma túy, các đối tượng truy nã về ma túy để có kế hoạch phối hợp đấu tranh triệt phá.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa bàn biên giới, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó vận động quần chúng nhân dân tham gia đông đảo và tích cực vào công tác phòng, chống ma túy.

Top