Ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam

20/11/2020 14:04

Sự việc bắt nguồn từ đầu tháng 9/2020, khi các trinh sát phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ do đối tượng Tu Lỳ (SN 1987), quốc tịch Lào cầm đầu...

Đêm 25/10/2020, khi tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Anh Sơn và đồn Biên phòng Phúc Sơn đã vào vị trí sẵn sàng thì phát hiện một bóng đen tại khu vực bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn có dấu hiệu khả nghi. Sau khi di chuyển một vòng thăm dò, đối tượng tiếp cận xe ô tô đỗ cạnh khu vực cầu tràn. Ban chuyên án đã quyết định nổ súng thị uy, bắt giữ đối tượng cùng 5 kg ma túy đá...

Nhắc lại chuyên án dầu dãi gió mưa ấy, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vẫn còn nguyên cảm xúc. Sự việc bắt nguồn từ đầu tháng 9/2020, khi các trinh sát phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ do đối tượng Tu Lỳ (SN 1987), quốc tịch Lào cầm đầu.

Đối tượng người Lào Tu Lỳ bị bắt giữ cùng tang vật 5 kg ma túy đá

Đối tượng này từng là du học sinh tại Việt Nam nên qua lại hai bên như đi chợ, am hiểu địa hình, địa bàn. Thông thạo tiếng Việt, lại có cái mác là cán bộ y tế huyện Khăm Cợt nên Lỳ tự tin cấu kết với nhiều đối tượng tại xã Phúc Sơn để buôn ma túy qua đường tiểu ngạch vào Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ...

Thông tin về đối tượng ngay lập tức được báo cáo xin ý kiến Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xác lập chuyên án. Hàng chục trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng được Ban chuyên án huy động, tổ chức triển khai lực lượng lên vành đai biên giới Việt - Lào nằm vùng.

"Nhiều tháng liền anh em ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, làm bạn với muỗi, vắt, mưa rừng để thu thập thông tin, đường đi lối lại của Tu Lỳ và các đối tượng trong đường dây", Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Ngày 23/10, các trinh sát nhận được tin đối tượng chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn. Ngày 24/10, thông tin càng rõ nét hơn khi chính Lỳ sẽ trực tiếp vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào theo đường tiểu ngạch qua bản Vều 1. Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chuyên án đã chia thành 5 tổ công tác để phá án.

Trong đó tổ thứ nhất đón lõng ở khu vực biên giới, tổ thứ hai chốt chặn tại khu vực kiểm dịch Đồn Biên phòng Phúc Sơn, tổ thứ ba ở khu vực cầu tràn bản Vều 1, tổ thứ tư theo dõi trên đỉnh đồi, tổ thứ năm cơ động trên đường để hỗ trợ quá trình vây bắt đối tượng. "Một thế trận liên hoàn, khép kín để tổ chức vây bắt, gần như loại trừ mọi khả năng đối tượng có thể thoát thân. Kể cả khu vực đường mòn, lối mở cũng nằm trong tầm ngắm của lực lượng truy bắt", một trinh sát cho hay.

Tối 24/10, tổ công tác thứ nhất phát hiện một nhóm đối tượng mang theo ba lô vượt đường biên vào vùng rừng núi Việt Nam, lập tức báo với tổ thứ hai. 4 đồng chí phục sẵn ở đường mòn ven suối nhận thông tin đã tiếp hành xác minh nhóm đối tượng và thông báo với tổ công tác thứ ba sẵn sàng phương án bắt giữ. Mọi thứ như kịch bản soạn sẵn, khi cả nhóm đến khu vực cầu tràn thì một đối tượng tách ra tiếp cận xe ô tô. Các tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp Công an huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn ập đến bắt giữ. Đây chính là đối tượng cầm đầu đường dây tên Tu Lỳ, người Lào, trú tại bản Lak Sao, huyện Khamkeuth, tỉnh Borikhamxay, Lào đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lỳ chống trả quyết liệt hòng thoát thân, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, chuyên án đã cụ thể hóa Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Từ năm 2018 đến nay, do bị trấn áp mạnh nên hoạt động của các nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tuyến Tây Bắc giảm hẳn thì các đối tượng lại có xu hướng chuyển vào khu vực biên giới các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở, các đối tượng lập lán trại, tập kết ma túy sát biên giới, chờ cơ hội đưa ma túy vào nước ta.

Đầu tháng 10/2020, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) thấy nổi lên một số đối tượng lạ mặt đến địa bàn huyện Tri Lễ có biểu hiện hoạt động khả nghi. Qua tiến hành xác minh, điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ liên quan, các trinh sát phát hiện hai đối tượng cầm đầu đường dây là Trương Thị Huyền (SN 1976), trú tại khối Bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Trương Ngọc Quế (SN 1995), trú tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An. Các đối tượng thường xuyên hóa trang, thay đổi nhân dạng, quy luật hoạt động để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Ngày 5/11, Ban chuyên án nắm được thông tin hai đối tượng chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn heroin từ địa bàn dọc theo tuyến Quốc lộ 48 để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên đã lê kế hoạch phá án. Ban chuyên án đã chia thành nhiều tổ công tác, phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, cụ thể; âm thầm "ém quân" ở các khu vực trọng điểm, nhà riêng của đối tượng ở xã Tri Lễ và các đoạn đường thuận lợi cho việc đón lõng, vây bắt. Khoảng 21h30 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tổ công tác kiểm tra hành chính chiếc xe khách mang BKS Hà Nội, phát hiện Trương Văn Quế và 12 bánh heroin giấu trong túi xách.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa cùng 13 kg ma túy đá

Đấu tranh khai thác nhanh đối tượng Quế, một tổ công tác khác đã thi hành lệnh khám xét, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Huyền; thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 5 dao, kiếm các loại và một số vật chứng liên quan khác. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng và tang vật sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở Nghệ An thường núp dưới vỏ bọc những người bình thường, tạo bình phong để che giấu hành vi phạm tội. Trước đó, tháng 10/2020, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Đô Lương xác định có một đường dây vận chuyển ma túy từ các huyện miền Tây Nghệ An về xuôi tiêu thụ, trong đó Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986), trú tại xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc là đối tượng chính. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định ngày 10/10, Nguyễn Văn Nghĩa đã lên miền Tây Nghệ An để lấy hàng và vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, dự định sẽ vận chuyển luôn vào Nam. Kế hoạch bắt giữ được lực lượng Công an lên phương án tỉ mỉ và cẩn thận.

Đến 7h ngày 12/10, khi Nghĩa vừa ngồi lên xe taxi với ý định rời khỏi nhà thì tổ công tác Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc lập tức ập vào khống chế, thu giữ trên người đối tượng 12 viên ma túy tổng hợp, 0,7g heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xóm 3 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, lực lượng Công an thu giữ thêm 12 gói ma túy đá, trọng lượng 13kg; 6 bánh heroin, trọng lượng 2,1kg; 50 viên ma túy tổng hợp; 1 cân điện tử và một số tang vật liên quan khác.

Gần đây nhất, sáng 11/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án bắt đối tượng đối tượng Vi Văn Hợi (SN 1983), trú tại khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, thu giữ 11kg ma túy dạng đá, 2 kg ketamin và gần 6.000 viên hồng phiến. Hợi là đối tượng đầu nậu chuyên nhập nguồn ma túy từ Lào và phân phối trên toàn quốc. Từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bản tính lại lì lợm, hung hãn nên khi bị vây bắt đối tượng đã sử dụng súng K54 bắn trả lực lượng Công an. Tuy nhiên các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, khóa tay Hợi cùng khẩu súng và hơn 13kg ma túy các loại giấu trong xe bán tải tại nhà bạn gái.

Theo Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện Đô Lương, xác định đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến khốc liệt, cam go và có thể phải đổ máu, nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là "không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy" nên lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy luôn nỗ lực hết sức để đánh mạnh, đánh trúng các đường dây nhằm ngăn cung, giảm cầu, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa.

Xác định tuyến biên giới Việt Nam - Lào với đặc thù hơn 400 km đường biên (1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia và 3 cửa khẩu phụ) của tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động nên lực lượng Công an xứ Nghệ luôn căng sức bám địa bàn, kiên quyết đấu tranh với những "ông trùm" ma túy. Những chuyên án "đánh nhanh thắng gọn" thu giữ lượng lớn ma túy thời gian qua đã góp phần khẳng định quyết tâm ấy...

Top