Ngăn chặn ma túy, kẹo thuốc lá 'tấn công' học đường

18/11/2020 13:41

Một bộ phận không nhỏ học sinh - sinh viên (HSSV) chưa hiểu biết về tác hại của ma túy, kẹo thuốc lá. Các em dễ bị các phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy. Vì thế, phòng chống ma túy học đường là công tác quan trọng.

Ma túy len lỏi vào HSSV

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa có Văn bản số 4954 gửi Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn quận về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại cổng trường.

Tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy tại Trường Tiểu học và THCS xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ

Ban Giám hiệu các trường đóng trên địa bàn quận thông báo, tuyên truyền đến toàn thể cha mẹ HS biết về tác hại của kẹo thuốc lá. Qua đó để phụ huynh học sinh cùng phối hợp quản lý, đặc biệt không để con em mua kẹo thuốc lá, ăn quà vặt xung quanh cổng trường.

Không chỉ có kẹo thuốc lá mà còn có bóng cười, nấm thức thần… đang len lỏi, bủa vây giới trẻ dưới mọi hình thức. Theo H.N.Q học sinh một trường cấp III (Hà Nội), hiện tại có nhiều Facebook, Instagram, Telegram các nhóm kín, các trang cá nhân liên tục mời gọi các bạn trẻ dùng thử từ kẹo thuốc lá, nấm thức thần cùng nhiều loại ma túy khác.

Như một số tài khoản Instagram có tên “wangkush90” hay “Nam Mi” đã chào mời nhiều loại nấm thức thần... kèm theo đó là những tư vấn cụ thể về cách sử dụng để đạt được “good trip - chuyến đi ảo giác vui vẻ”.

Cảnh báo về nguy cơ vào học đường của kẹo thuốc lá và ma túy, PGS.TS Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm Giám định ma túy thuộc Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cho biết, đơn vị từng nhận được báo cáo đầu tiên về nấm thức thần vào năm 2016. Nấm thức thần được xếp vào cùng danh mục các loại ma túy nguy hiểm có nguồn gốc từ thực vật như cần sa, thuốc phiện, cỏ Mỹ, cây coca...

Còn theo ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều loại ma túy thế hệ mới được bào chế thành những viên kẹo bắt mắt hay được trộn vào bánh quy, đồ uống khiến giới trẻ dễ bị lừa. Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc ma túy do ăn bánh có trộn cần sa.

Hiện Trung tâm giám định ma túy Viện Khoa học Hình sự đã phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện với công thức phức tạp chưa có trong danh mục chất gây nghiện. Điều đáng ngại là các đối tượng buôn bán ma túy đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi hòa tan ma túy tổng hợp vào thuốc lá điện tử hay phun vào thuốc lào để nhắm vào các đối tượng trẻ, HSSV.

Trung tá Trần Anh Sơn, Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy trên mạng thường sử dụng nick ảo thay đổi liên tục, sau khi thỏa thuận xong giá cả mặt hàng thì cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để người mua chuyển tiền.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, các đối tượng không lộ diện mà sử dụng xe ôm công nghệ để chuyển hàng.

Dùng ma túy… mà không biết

Kết quả điều tra xã hội từ năm 2017 của Tổng cục Thống kê tại 6 tỉnh, thành phố lớn cho thấy, tỉ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy là khoảng 0,66% dân số trong độ tuổi điều tra (từ 15 - 64 tuổi). Trong đó 8% sử dụng ma túy lần đầu dưới 18 tuổi, 60% số người sử dụng ma túy lần đầu dưới 25 tuổi.

 Một dạng kẹo thuốc lá tấn công học đường

Theo lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội), ma túy học đường có thể do các nguyên nhân như: Bố mẹ đi công tác xa hoặc do hoàn cảnh gia đình buông lỏng quản lý. Vì thế, HSSV bị kẻ xấu lôi kéo kích động.

Đồng thời, có thể do một số tệ nạn ma túy trá hình hiện nay đang len lỏi mà HSSV chưa có sự hiểu biết rõ về nó. Các em đã sử dùng mà không hề hay biết về tác hại xấu của nó như: Cỏ, tem giấy...

“Cùng với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Nói không với ma túy và chất gây nghiện, học sinh không sử dụng thuốc lá, rượu... Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh quản lý tốt giờ giấc sinh hoạt của học sinh, xây dựng lối sống lành mạnh cho học sinh học tập, sáng tạo...”, đại diện lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ khuyến cáo.

Thiếu tá Nguyễn Việt Quân, Phó Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an quận Cầu Giấy) thông tin, đơn vị vừa khởi tố Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001, trú tại quận Đống Đa, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) về tội sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, từ việc dùng thử để giảm căng thẳng, Phương đã nảy ý định tự trồng nấm thức thần để bán và sử dụng. Thông qua mạng xã hội, Phương mua phôi nấm rồi trồng và chế từ 300 gram nấm tươi thành gần 30 gram nấm thức thần khô, cắt nhỏ và bán với giá 500 nghìn đồng/lát.

Tiến sĩ Đào Thanh Hải, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, những vụ việc công an vừa cảnh báo, triệt phá đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiểm họa ma túy mới đầu độc giới trẻ. Điều này cho thấy, việc điều chế, sử dụng ma túy tổng hợp từ hóa học hay các loại có nguồn gốc thực vật ngày càng tăng cả về số lượng lẫn mức độ phức tạp.

Để ngăn chặn “vòi bạch tuộc” ma túy len lỏi vào học đường, đầu độc thế hệ trẻ, ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho rằng, cần phải có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với hoạt động tuyên truyền qua báo đài, các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, phải nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh, các em học sinh về tác hại của các loại ma túy mới.

Bên cạnh giải pháp tuyên truyền, cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng ma túy thế hệ mới, các cơ quan chức năng và nhà trường, gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục, quản lý để ngăn ngừa tình trạng giới trẻ tiếp cận với loại chất vô cùng độc hại này.

Top