Nam Định: Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy ở địa bàn dân cư

26/11/2011 09:06

Trong những năm qua, tình trạng nghiện hút, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khu vực biên giới biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng…

Theo số liệu điều tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, hiện có 12/18 xã, thị trấn ven biển của tỉnh có đối tượng liên quan đến ma túy; 8/18 xã, thị trấn là địa bàn trọng điểm về ma tuý. Khu vực này có trên 30 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy và trên 400 người nghiện, nghi nghiện. Đối tượng nghiện tập trung ở độ tuổi 18-48, chủ yếu là người làm nghề tự do hoặc không có việc làm, sống buông thả.

Năm 2011, lực lượng công an phối hợp với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới biển của tỉnh lập trên 40 hồ sơ đối tượng nghiện quản lý, giáo dục cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện, nhưng phần lớn các đối tượng sau khi cai nghiện trở về địa phương tái nghiện.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đi đôi với đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các tụ điểm ma tuý. Năm 2011, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) và lực lượng công an đã bắt, xử lý trên 50 vụ. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã giao Phòng phòng, chống tội phạm ma túy phối hợp với Phòng hậu cần và Đồn Biên phòng 84 (Giao Thủy) xây dựng kế hoạch cai nghiện theo Nghị định 94/NĐ-CP và Quyết định 100 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Trạm quân dân y kết hợp đã đến vận động, động viên một số gia đình có người nghiện phối hợp với đơn vị, quản lý sau cai nghiện tại gia đình. Với phương pháp điều trị thích hợp kết hợp đông y với tây y, nhiều người nghiện đã cắt được cơn và hạn chế các bệnh về đường ruột, gan, mật sau cai nghiện.

Top