Nam Định: Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

24/04/2014 15:03

Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam và qua đường biển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đối tượng Đinh Xuân Lài tại cơ quan điều tra

Từ nguồn tin từ quần chúng cung cấp, trên địa bàn giáp ranh biên giới Việt - Lào thuộc huyện Tương Dương và huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xuất hiện đường dây buôn bán vận chuyển ma túy quy mô lớn. Công an tỉnh Nam Định đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Cục C47 Bộ Công an, xác định chính xác danh tính đối tượng và phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Ngày 20/4, tại xã Yên Bằng, Vụ Bản, Nam Định, lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Lài (SN 1944, thường trú Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đang vận chuyển 10 bánh heroin, 28 viên ma túy tổng hợp. Khám xét đối tượng, công an còn thu 2 túi xách, 2 điện thoại di động và 1.500.000 đồng.

Đại tá Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đồng thời là Trưởng Ban chuyên án cho biết, Đinh Xuân Lài là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép nguy hiểm, có dấu hiệu xuyên quốc gia. Lài thường móc nối với đối tượng người Lào qua cửa khẩu Lương Minh, Tương Dương, Nghệ An, trực tiếp và chỉ đạo đàn em tập kết hàng tại nhà. Khi đủ hàng, Lài bắt xe khách đi Ninh Bình, sau đó đi Nam Định vận chuyển bằng đường biển sang Trung Quốc tiêu thụ. Bản thân đối tượng Lài đã có một tiền án 25 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Hiện Công an tỉnh Nam Định và Phòng phòng chống tội phạm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Top