Mỹ và Canada sử dụng cần sa nhiều nhất

30/07/2014 16:31

Theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, Mỹ và Canada đang là 2 nước dẫn đầu thế giới về mức độ sử dụng cần sa.

Liên Hợp Quốc thu thập dữ liệu từ người trong độ tuổi 15 đến 64 trên toàn thế giới để phân tích tiêu thụ cần sa

Cụ thể, Hoa Kỳ, Canada, Nigeria và Australia xếp hạng cao nhất với hơn 10% dân số ở độ tuổi từ 15 đến 64 thừa nhận việc sử dụng cần sa.

Tây Âu cũng có lượng người sử dụng cần sa cao nhưng không nằm trong nhóm đầu.

Những nước có tỷ lệ sử dụng thấp bao gồm Ecuador, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania. Đáng ngạc nhiên, sử dụng ma túy của Mexico là thấp mặc dù mặc dù hầu hết cần sa của Mỹ đến từ đất nước này.

Báo cáo cho biết, trong khi cần sa thảo mộc được trồng ở hầu hết các nước trên thế giới thì nhựa cần sa được sản xuất giới hạn ở một số ít quốc gia ở Bắc Phi, Trung Đông và Tây Nam Á. Số lượng lớn nhất của cần sa thảo mộc đã bị thu giữ là tại Bắc Mỹ, chiếm 64% lượng bị thu giữ trên toàn thế giới.

Khi so sánh giá cần sa trên toàn thế giới thì ở Bắc Mỹ là tương đối rẻ, nhưng rẻ nhất ở châu Phi, Nam Á và đắt nhất ở Đông Nam Á.

Vào năm 2012, ước tính khoảng từ 125 - 227 triệu người trên thế giới đã sử dụng cần sa, chiếm khoảng 2,7 - 4,9% dân số.

Gần đây, việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ cần sa là hợp pháp ở Uruguay và ở các bang Washington và Colorado. Các chuyên gia ước tính, băng nhóm tội phạm ma túy đã bị tổn thất gần 3 tỷ USD từ việc này.

Báo cáo cho biết thêm: "Sử dụng cần sa trên toàn cầu dường như đã giảm, về cơ bản sử dụng cần sa sụt giảm của một số quốc gia ở Tây và Trung Âu như dự đoán. Tại Mỹ, nhận thức về sử dụng cần sa thấp đã dẫn đến sự gia tăng trong việc sử dụng nó”.

Top