Mỹ thu giữ hơn 41 triệu USD ma túy, bắt 34 đối tượng

22/05/2015 10:22

Các nhà chức trách Mỹ cho biết, họ đã thu giữ hơn 41 triệu USD trị giá ma túy, đồng thời bắt giữ 34 nghi phạm trong một hoạt động truy quét lớn nhằm vào những đối tượng chuyên phân phối heroin. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử bang Colorado.

Số ma túy bị tịch thu. Ảnh: Denver Channel

Ông Cynthia H. Coffman, Trưởng công tố bang Colorado cho biết, cuộc điều tra này kéo dài 2 năm, được thực hiện bởi lực lượng Đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức thuộc cơ quan Bài trừ tội phạm ma túy (DEA) và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Theo các nhà điều tra, số ma túy bị tịch thu trong chiến dịch trên bao gồm 273 pounds heroin nâu, trị giá 40 triệu USD; 31 pounds methamphetamine (ma túy đá) trị giá khoảng 500.000 USD và 25 pounds cocaine trị giá 1 triệu USD. Tổng trị giá số ma túy này là 41,5 triệu USD.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ được 25 chiếc xe trị giá khoảng 300.000 USD; 2,3 triệu USD bằng tiền mặt.

Ông Coffman cho biết, việc sử dụng heroin ở bang Colorado đã trở thành đại dịch, một thị trường cho "nàng tiên nâu"  phát triển mạnh và bọn tội phạm sẵn sàng mạo hiểm cả cuộc đời trong nhà tù để thu lợi từ nhu cầu sử dụng ma túy.

"Việc tháo dỡ các mạng buôn bán heroin lớn này là một bước quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng Colorado," ông Peter Weir, công tố viên tiểu bang nói. "Heroin đầu độc cộng đồng của chúng tôi. Heroin nâu là loại đặc biệt của heroin không phải tiêm, nó đặc biệt nguy hiểm vì nó nhằm vào giới trẻ".

Top