Mỹ bắt nghi phạm điều hành chợ ma túy online

22/01/2015 16:00

“Việc bắt Richard Farrel là bằng chứng cho thấy lực lượng thực thi pháp luật liên bang vẫn đang tiếp tục nỗ lực để nhổ tận gốc những kẻ dùng mạng Internet làm chợ đen mua bán hàng bất hợp pháp,” Luật sư Annette L. Hayes cho biết.

Hơn 400 trang web đen, bao gồm Silk Road 2.0, đã bị đóng sập vào cuối năm 2014

FBI đã bắt một người đàn ông ở Bellevue do bị cáo buộc hỗ trợ điều hành trang web “Silk Road 2.0,” một thị trường mạng trái phép dùng mua bán ma túy và những mặt hàng chợ đen khác.

Brian Richard Farrell, 26 tuổi, được biết đến dưới tên “DoctorClu” bị bắt vì tội âm mưu phân phối ma túy, chất gây nghiện tổng hợp.

Chính phủ cho hay, Silk Road 2.0 là một trang mạng ẩn cho phép các thành viên mua bán ma túy và buôn lậu trái phép. Theo như thông cáo báo chí của Sở Tư pháp Hoa kỳ là “vượt quá ngoài tầm thực thi pháp luật”.

Theo đơn cáo trạng, Silk Road 2.0 bắt đầu hoạt động trên mạng vào tháng 11/2013 sau khi FBI đóng cửa và bắt người chủ và cũng là người điều hành Silk Road đầu tiên, Ross William Ulbricht dưới tên “Dread Pirate Roberts.”

Vào tháng 11/2014, Blake Benthall - biệt danh “Defcon” – người điều hành trang Silk Road 2.0 bị bắt ở San Francisco. Richard Farrell là phụ tá đắc lực cho Benthallin, quản trị viên cao cấp điều hành trang web.

“Việc bắt Richard Farrel là bằng chứng cho thấy lực lượng thực thi pháp luật liên bang vẫn đang tiếp tục nỗ lực để nhổ tận gốc những kẻ dùng mạng Internet làm chợ đen mua bán hàng bất hợp pháp,” Luật sư Annette L. Hayes cho biết trong một tuyên bố.

Chính phủ cáo buộc Silk Road 2.0 là một trong những thị trường mạng “mạnh nhất, phức tạp nhất, và được các đối tượng tội phạm sử dụng rộng rãi nhất.”

Silk Road 2.0 hoạt động trên mạng lưới “Tor,” là mạng dùng một mạng lưới các máy tính trên toàn thế giới để che giấu địa chỉ máy tính thực và danh tính của người sử dụng, theo các công tố viên. Vào thời điểm bị đóng cửa, nó có hơn 150.000 người sử dụng và kiếm được ít nhất 8 triệu USD mỗi tháng.

Top