Mỹ: Tiêu huỷ 10 triệu cây cần sa trồng trái phép trị giá 1 tỷ USD

06/11/2019 15:57

Mới đây, Chính quyền ở hạt Kern, bang California (Mỹ) đã phá hủy khoảng 10 triệu cây cần sa đang được trồng dưới vỏ bọc của cây gai dầu công nghiệp.

 Chính quyền Hạt Kern đã tịch thu khoảng 10 triệu cây cần sa từ các cánh đồng dưới vỏ bọc sản xuất cây gai dầu ở Arvin

Vào ngày 25/10, sau khi có lệnh khám xét, các điều tra viên đã tìm kiếm trên 11 cánh đồng trồng cây gai dầu trong khu vực Arvin, cách Los Angeles 160km về phía bắc. Họ phát hiện 10 triệu cây cần sa trồng trái phép. Số cần sa này có giá trị lên tới 1 tỷ USD trên thị trường chợ đen.

Cây gai dầu (hemp) và cây cần sa (marijuana) đều cùng họ cây cannabis và chứa chất kích thích. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cây gai dầu được trồng để sản xuất dây thừng, vải, giấy, vật liệu xây dựng, mỹ phẩm và thực phẩm.

Gai dầu và cần sa trông giống nhau nên hàm lượng tinh dầu là tiêu chí để phân biệt 2 loài cây này. Gai dầu có hàm lượng tinh dầu THC dưới 0,3%, còn cần sa thì cao hơn. Như vậy, với dòng cây cannabis, hàm lượng tinh dầu dưới 0,3% là cây gai dầu, còn trên 0,3% là cây cần sa.

Cảnh sát đã kiểm tra các mẫu cây trên địa bàn California, nhờ tiêu chí trên mà phát hiện số cây cần sa trồng trái phép. Cảnh sát đã thu giữ tiêu hủy số cần sa nói trên.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và cảnh sát chưa công bố danh tính các chủ trang trại trồng cần sa.

Top