Mỹ: Thu giữ 3 tấn cần sa ngoài khơi

25/03/2015 14:45

Một chiếc thuyền Panga với gần 3 tấn cần sa trị giá khoảng 3 triệu đô la đã được phát hiện tại quần đảo Channel, ngoài khơi bờ biển của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ba người đàn ông trên tàu - tất cả các công dân của Mexico - đã bị bắt, cơ quan chức năng cho biết hôm 24/3.

Chiếc thuyền chở 3 tấn cần sa

Alfonso Ramirez-Lopez, 40 tuổi, Marco Montes-Lopez, 46 tuổi và Daniel Garcia-Sanchez, 32 tuổi, đang bị giam giữ mà không có bảo lãnh về tội buôn bán ma túy.

Chiếc thuyền này được phát hiện bởi một sĩ quan làm nhiệm vụ của Sở Cá và Động vật hoang dã. Ngay sau đó, một máy bay trực thăng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Black Hawk được triển khai tới đảo, khoảng 45 dặm về phía tây nam của Santa Barbara. Sau khi xác định 3 kẻ buôn lậu, các máy bay trực thăng hạ cánh và những người đàn ông đã bị bắt giữ.

Ba người đàn ông nói với rằng  được trả công 1.000 đô la trước chuyến đi, và sau khi cung cấp các kiện cần sa sẽ được nhận thêm 3.000 đô la.

Cả 3 người dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 6/4 trong một phiên tòa sơ thẩm.

Top