Mỹ: Hàng ngàn cây cần sa trồng lén trong công viên

21/08/2014 15:06

Hàng ngàn cây cần sa xanh tươi đã bị nhổ sạch tại một công viên nằm trong vùng đồi hoang dã gần bờ biển Laguna, phía nam California.

Nhà chức trách cho biết số lượng cần sa được nhổ tại công viên Laguna Coast Wilderness Park cuối tuần vừa qua đã có trị giá khoảng 3 triệu đô la.

Công viên rộng lớn, hoang vắng này nằm gần vùng dân cư. Trong khu vực Muddy Canyon của công viên, cảnh sát thuộc cơ quan Orange County Sheriff cho biết họ đã nhổ từ 2.500 đến 4.000 cây cần sa.

 

Từ 7 giờ sáng, các nhân viên công lực phải đi bộ từ phía nam của xa lộ 73 gần East Coastal Peak Park và đường Ridge Park Road để vào một nơi không có lối đi, rất hẻo lánh, ít có người qua lại. Trong thời gian rừng cần sa này bị khai phá, một chiếc trực thăng đã đã chụp hình làm bằng chứng. Trực thăng cũng được dùng để vận chuyển cây cần sa ra ngoài vực đồi, đến một nơi mà các nhân viên có thể dùng xe để chở đi nơi khác.

Mặc dù nhà chức trách vẫn thỉnh thoảng khám phá cây cần sa bị trồng lén trong đất của chính phủ, sự việc hàng ngàn cây cần sa được trồng trọt bất hợp pháp gần khu gia cư là điều hiếm thấy.

Cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm hiểu bằng cách nào mà có người đã lén trồng cần sa ngay trên đất của chính phủ và tìm hiểu hệ thống nước được thiết lập như thế nào, lấy nguồn nước từ đâu ra để có thể tưới cho hàng ngàn cây cần sa mà không ai hay biết tại Laguna Coast Wilderness Park.

Đây không là lần đầu tiên nhà chức trách khám phá cây cần sa ở nơi lộ thiên tại California.

Vào tháng 7/2007, cảnh sát từng tìm thấy hơn 6.000 cây cần sa trong hai công viên Aliso và Wood Canyons Wilderness. Vào 9/2006, số lượng cần sa lớn nhất từng được khám phá ở California được ghi nhận. Lúc đó cảnh sát tìm thấy 20.000 cây cần sa trong vùng Mission Viejo.

Top