Mường Tè “tổng tấn công” giặc nghiện

06/07/2015 09:40

Báo LĐ&ĐS số 4/2015 (ra ngày 22/1 - 28/1) có đăng tải bài viết “Ở nơi nhà có cây đu đủ được coi là giàu nhất bản”. Bài viết phản ánh tình trạng nghiện ma túy và đói nghèo cùng cực của 26 hộ dân tộc Mảng ở bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Triệt phá cây thuốc phiện

Sau khi bài viết được đăng tải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị giải quyết sự việc. Đến nay, chính quyền địa phương đã và đang huy động mọi lực lượng nhằm “cứu” các hộ đồng bào thuộc dân tộc rất ít người này ra khỏi cơn “bão” ma túy.

Vượt bão đến uống methadone cai nghiện

Theo thông tin từ UBND huyện Mường Tè, ngày 25/3 vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã có công văn số 357/UBND - VX về việc xử lý thông tin bài báo nêu tại bản Nậm Củm. Tiếp đó, ngày 21/4, đoàn công tác gồm lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu cùng Chủ tịch UBND huyện Mường Tè đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại bản Nậm Củm. Sau khi kiểm tra, đoàn đã họp và thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp nhân dân ổn định cuộc sống phát triển kinh tế, xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ này, ông Mai Văn Thạch - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè - đã ra Quyết định 715/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác, tuyên truyền và tổ giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại Nậm Củm. Tổ công tác có hơn 10 người, với nhiều ngành chức năng của huyện được bố trí ‘cắm” tại bản. Tổ công tác sẽ được chia làm 2 đợt: Đợt 1 tuyên truyền, chỉ đạo hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế từ ngày 1/5 đến 30/8/2015. Đợt 2 hướng dẫn sản xuất và làm nhà ở cho nhân dân từ ngày 1/9 đến 31/12/2015.

Người nghiện đang được điều trị bằng thuốc thay thế methadone.

Ông Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè kiêm Tổ trưởng tổ công tác phụ trách phát triển kinh tế, xã hội bản Nậm Củm - chia sẻ, từ khi nhận nhiệm vụ đặc biệt này, bản thân ông đã có rất nhiều trăn trở. Một trong những điểm mấu chốt hiện nay là phải “tiêu diệt” bằng được giặc nghiện. Hiện, chính quyền tỉnh đã cử cán bộ ở trung tâm cai nghiện tăng cường cùng cán bộ y tế huyện về nằm vùng nhiều ngày ở bản để lên phương án điều trị nghiện bằng thuốc thay thế methadone.

Chúng tôi quay trở lại bản Nậm Củm vào đúng dịp cơn bão số 1 đổ bộ vào các tỉnh miền núi phía bắc. Vốn là một bản nghèo xơ xác vì vòng xoáy của cơn “bão” ma túy, nay cơn bão số 1 càng làm cho nơi này thêm tiêu điều. Nhưng dường như có một hy vọng nào đó đã được thắp lên như ánh sáng le lói phía cuối đường hầm. Bởi hôm nay (25.6) là ngày đầu tiên những người nghiện trong bản được điều trị bằng thuốc thay thế mathadone.

Già làng Lò Y Van hồ hởi cho biết, nhận được thông tin chính quyền sẽ cai nghiện cho người dân trong bản, họ vui lắm. Người không bị nghiện vui vì người thân có thể trở lại cuộc sống bình thường, người nghiện cũng vui vì họ đã nhận thức được tác hại của ma túy, họ muốn thoát ra mà chưa có cách nào.

Vợ chồng anh Lò A Diêm và chị Bàn Thị Nía đến cai nghiện chia sẻ, họ cũng đã biết sợ cái “cơm đen” rồi. Hai vợ chồng vừa sinh được đứa con gái khoảng một tháng mà chả có gì để nuôi nó. Vì nghiện nên người mẹ ít sữa lắm, vì nghèo nên nhà cũng chẳng có gì ăn, cứ thế này không biết đứa bé có sống nổi không? Giờ được cai nghiện rồi, họ sẽ quyết tâm để lại được đi nương, đi rẫy.

Dùng “hỏa lực mạnh” với giặc nghèo

Tình trạng nghiện và nghèo như 2 gọng kìm kẹp chặt lấy bản Nậm Củm. Để “giải vây” cho họ, chính quyền cần phải triển khai nhiều “mũi tiến công”. Ông Trần Đức Hiển cho biết, hiện nay tổ công tác đã bắt đầu lên các “phương án tác chiến” để chống lại giặc nghèo song song với giặc nghiện.

Các phòng, ban của huyện sẽ “tấn công” theo các hướng khác nhau để “tiêu diệt” giặc nghèo. Lực lượng công an sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh trên địa bàn giúp tổ công tác và tổ cai nghiện methadone, cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm trật tự xã hội. Phòng dân tộc phải tiến hành rà soát các chế độ chính sách của nhân dân nếu chính sách nào chưa được thực hiện thì tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện, chính sách nào chưa được hiệu quả cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Ban quản lý dự án huyện có trách nhiệm thực hiện lập hồ sơ chi tiết về đường giao thông nội bản, triển khai thi công, quy hoạch tạo quỹ đất cho bản để giãn một số hộ dân có nhà nằm trên đường thôn bản.

Điện đã được kéo về đầu bản

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với xã Bum Nưa trong công tác làm nhà ở cho các hộ dân, rà soát đánh giá hộ nghèo của bản, tham mưu cho UBND huyện xây dựng từ 1 - 2 mô hình chăn nuôi hoặc trồng trọt, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ; đôn đốc, giám sát trung tâm dạy nghề thực hiện mô hình dạy nghệ cho dân bản được hiệu quả. Phòng Giáo dục và Đào tạo phải có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, ủng hộ bút sách, quần áo và những vật chất khác hỗ trợ nhân dân trong bản. Ngành y tế cần phối hợp thực hiện mô hình cai nghiện methadone đảm bảo, an toàn, chất lượng. Đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên thăm khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân được kịp thời, tư vấn cho nhân dân về sức khỏe, sinh sản, phòng chống các dịch bệnh. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm khảo sát việc thâm canh gieo trồng của nhân dân, từ đó hướng dẫn giúp đỡ nhân dân chuyển đổi giống vật nuôi cây trồng, áp dụng kỹ thuật thâm canh gieo cấy, trồng trọt đảm bảo năng suất, có chất lượng, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi để áp dụng riêng cho Nậm Củm.

Không chỉ huy động nhiều lực lượng chuyên môn, tổ công tác còn phân chia cho các phòng chức năng giúp đỡ trực tiếp các hộ gia đình, (như UBND xã Bum Nưa giúp đỡ cho 10 hộ, Phòng Dân tộc huyện giúp 2 hộ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp 2 hộ…). Hình thức giúp đỡ sẽ tùy theo các đơn vị, có thể huy động các cán bộ trong cơ quan ủng hộ họ lợn giống, gà, vịt giống…

Có mặt tại “chiến trường” Nậm Củm, chúng tôi cũng cảm thấy sức nóng của vấn đề. Hiện nay, điện đã kéo về đến đầu bản chờ hoàn thiện để đóng điện. Những mái nhà dột nát cũng bắt đầu được tiến hành sửa chữa, chuồng trại của người dân đang được xây dựng mới. Tại nhà của trưởng bản Lò Y Van, chúng tôi quan sát thấy một chiếc tivi mới cùng với dàn loa đài và đầu đĩa đã được đầu tư để phục vụ công tác tuyên truyền.

Có thể nói, cuộc chiến với giặc nghiện, giặc nghèo ở Nậm Củm chắc chắn sẽ là một cuộc chiến cam go và dai dẳng, nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và đặc biệt là quyết tâm của người dân thì 2 loại giặc này sẽ bị tiêu diệt. Hy vọng rằng, nếu có dịp quay lại nơi đây, chúng tôi sẽ được chứng kiến một Nậm Củm khác, một Nậm Củm không nghiện, không nghèo mà là một bản làng giàu đẹp, văn minh.

Top