Mô hình bệnh viện cai nghiện ma túy ở TP. Hồ Chí Minh

19/06/2012 08:19

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy thành phố đang triển khai mô hình thí điểm điều trị nghiện tại cộng đồng với mô hình như một bệnh viện.

Theo đó, bệnh nhân có quyền lựa chọn một trong các hình thức điều trị: Nội trú, bán trú hay ngoại trú. Điều trị nội trú là bệnh nhân đến trung tâm để cắt cơn 15 ngày hoặc một tháng. Trong thời gian đó bệnh nhân không về nhà, không ra ngoài. Điều trị bán trú là người bệnh tới trung tâm từ sáng tới chiều. Ngoại trú là sau khi điều trị cắt cơn, bệnh nhân tới trung tâm để khám sức khỏe, kê toa thuốc, tư vấn tâm lý từ ba tháng đến sáu tháng.

Đề án đang trình UBND TP. Hồ Chí Minh, nếu được thông qua, từ tháng 7/2012 sẽ triển khai thực hiện.

Tính đến ngày 1/6, TP. Hồ Chí Minh có 9.050 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó nghiện heroin chiếm 93% và nghiện các chất ma túy tổng hợp chiếm 7%.

Top