Mật phục bắt trùm ma túy chuyên cung cấp sỉ lẻ ở miền Trung

17/10/2019 09:58

Đích thân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo ban chuyên án bắt trùm ma túy Nguyễn Duy Bằng tại hầm Hải Vân.

"Ông trùm" Nguyễn Duy Bằng bị khống chế

Ngày 16/10, Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Duy Bằng (40 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phạm Công Hoàng Huy (25 tuổi, trú phường Cẩm Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Qua trinh sát, Đội 1, Phòng CSMT Công an Đà Nẵng phát hiện Bằng chuyên cung cấp sỉ ma túy cho nhiều “đầu nậu” tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Trợ thủ đắc lực của Bằng là Phạm Công Hoàng Huy, kẻ luôn tham gia những lần giao dịch, mua bán ma túy.

Năm 2015, người đàn ông 40 tuổi này ra tù và sống chung với một người phụ nữ khác. Hai người thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Hội An (Quảng Nam) để làm "đại bản doanh" chứa ma túy.

Bằng có nhiều đàn em thân cận, chuyên đi giao ma túy và sẵn sàng liều mình khi gặp nạn. Mỗi tháng, Bằng bỏ ra 32 triệu thuê 2 ô tô để giao dịch ma túy.

Giữa tháng 9/2019, sau khi nghe báo cáo từ trinh sát, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho xác lập chuyên án 919B và đích thân làm trưởng ban chỉ đạo chuyên án.

Sau thời gian bám sát nghi can, ban chuyên án nắm được nguồn tin quan trọng: Ngày 11/10, Bằng sẽ trực tiếp ra cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) lấy ma túy. Xác định đây là thời cơ thuận lợi, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo lực lượng trinh sát Phòng CSMT sẵn sàng phá án.

Rạng sáng 12/10, khi Bằng lên xe đi cùng đàn em ra cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng trinh sát bí mật bám sát.

Đến cửa khẩu, Bằng không xuống xe, giao cho Huy thử hàng và giao tiền. Sau đó, Bằng chạy ô tô về Huế, còn Huy ôm hàng lên xe khách. Đến Huế, Huy xuống xe khách, lên ô tô để cùng Bằng về Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lập tức chỉ đạo Phòng CSMT phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, đơn vị quản lý đường hầm Hải Vân chặn bằng được các nghi phạm.

0h30' ngày 13/10, ô tô 7 chỗ của Bằng vừa qua khỏi cửa hầm thì hàng chục trinh sát đồng loạt xuất hiện, chặn bắt. Khám xét nhanh, lực lượng công an thu giữ một bánh heroin 330 gram, 480 triệu đồng, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

* Thu giữ 42 bánh heroin tại Cao Bằng

Vào lúc 16h ngày 14/10, tại K37 thuộc địa phận xóm Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, Công an TP Cao Bằng chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Cao Bằng phá thành công Chuyên án đấu tranh với tội phạm ma tuý lớn.

Bắt quả tang 2 đối tượng: Mạc Chiều Hải (SN 1990, hộ khẩu thường trú: Thôn 1, xã Easa, huyện Eakar, tỉnh Đắc Lắk; chỗ ở: Tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh); Vừ A Công (SN 2000, hộ khẩu thường trú: Bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán, vận chuyển chất ma tuý. Vật chứng thu giữ 42 bánh heroin có trọng lượng 13,6 kg; 15 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mạc Chiều Hải và Vừ A Công khai nhận vận chuyển ma tuý từ Hà Nội về tỉnh Cao Bằng tiêu thụ qua biên giới.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an các huyện Quảng Uyên, Trùng Khánh  bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án là: Vàng A Sai,(SN 1995, hộ khẩu thường trú: bản Huổi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), bắt giữ tại địa phận xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên; Mã Văn Thời (SN 1985, hộ khẩu thường trú: Xóm Lũng Nạm, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), bắt giữ tại nhà riêng của Thời.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiếp tục điều tra vụ án để xử lý 4 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Top