Malaysia thu giữ hơn 44 triệu USD ma túy

27/07/2015 15:25

Nhà chức trách Malaysia cho biết, từ tháng 1/2015 đến ngày 23/7/2015, lực lượng Cảnh sát Phòng chống ma túy quốc gia đã thu giữ tổng cộng 168 triệu RM (tương đương 44 triệu USD) trị giá ma túy. Đồng thời tịch thu gần 40 triệu RM tài sản của các đối tượng ma túy.

Số ma túy bị tịch thu trọng cuộc đột kích. Ảnh minh họa

Tại cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở cảnh sát liên bang ở Bukit Aman ngày hôm nay (27/7), ông Datuk Seri Mohd Mokhtar Mohd Shariff, Giám đốc Cục ma túy - Cảnh sát liên bang Malaysia cho biết, các loại ma túy bị thu giữ bao gồm cả ma túy tổng hợp và ma túy truyền thống. Các loại ma túy tổng hợp bị thu giữ gồm 696 kg Syabu (hay còn gọi là Shabu - một chất gốc từ amphetamine), 32 kg của Ketamine, hơn 377 nghìn viên ma túy Ecstasy, hơn 437 nghìn viên Yaba và hơn 1 triệu viên Eramine-5. Các loại ma túy truyền thống bị thu giữ gồm 873 kg cần sa và 489 kg heroin.

"Trong 7 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã bắt giữ 101.574 đối tượng buôn lậu ma túy và 23.504 đối tượng được cho là sở hữu của các loại ma túy. Tổng cộng có 67.500 đối tượng được thử nghiệm dương tính với ma túy", ông Mokhtar nói. Trong số những kẻ bị bắt giữ có tổng cộng 3.963 người nước ngoài.

Ông Mokhtar cũng cho biết, vụ bắt giữ ma túy hôm 25/7 vừa qua là một vụ điển hình có yếu tố nước ngoài. Cảnh sát đã tịch thu 2,8 triệu RM trị giá heroin và bắt giữ 22 người đàn ông Pakistan trong một hoạt động đặc biệt. Theo thông tin chi tiết, cảnh sát ma túy đã đột kích vào 2 cửa hàng và 3 container tại khu vực Desa Melawati.

"Quá trình kiểm tra phát hiện 13 gói ma túy có trọng lượng 35 kg cất giấu trong giữa các đống cỏ khô" ông Mokhtar nói. Điều tra cho thấy các container nhập khẩu từ Karachi, Pakistan. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 đến 45 đã bị bắt giữ để điều tra thêm.

Top