Ma túy ngày càng "nóng" ở Tam giác Vàng

29/03/2013 09:08

Theo Cơ quan Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), sản lượng cây anh túc ở Myanmar đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2006. Riêng năm 2012, nước này đã sản xuất khoảng 690 tấn á phiện, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2011.

Nằm trong vùng rừng núi rộng bao la ở bang Shan (đông bắc Myanmar) là những triền núi tràn ngập cây anh túc. Cả khu vực hiểm trở này đầy rẫy những phòng điều chế ma túy dã chiến...

Tháng ba hàng năm, hoạt động sản xuất và buôn lậu thuốc phiện lại rộ lên khắp vùng biên giới Myanmar, tình trạng này đang gây nhiều khó khăn cho chính quyền nước sở tại.

Ở Myanmar, hoạt động sản xuất và buôn lậu ma túy diễn ra tập trung ở vùng nghèo khó xa xôi hẻo lánh, nơi chính quyền khó kiểm soát và các đội quân sắc tộc dính vào những cuộc nội chiến được nuôi bằng tiền ma túy.

Theo UNODC, sản lượng cây anh túc ở Myanmar đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2006. Riêng năm 2012, nước này đã sản xuất ước khoảng 690 tấn á phiện (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2011).

Tam giác Vàng là khu vực của người Shan Myanmar tiếp giáp với biên giới Lào và Thái Lan. Nơi đây từng là vùng trồng cây á phiện lớn nhất thế giới suốt nhiều năm. Heroin và cả ma túy tổng hợp đều đang phát triển mạnh ở vùng biên giới ba nước Đông Nam Á này.

Top