Ma túy được tìm thấy trong thi thể bé gái 13 tháng tuổi

24/04/2015 10:22

Cocaine và thuốc phiện đã được tìm thấy trong thi thể của một bé gái 13 tháng tuổi ở ngoại ô New York, Mỹ hồi tháng 2 vừa qua, theo kết quả khám nghiệm tử thi từ phía cơ quan chức năng.

Bé Kayleigh Cassell, 13 tháng tuổi

Cảnh sát đang chờ đợi thêm các xét nghiệm để xác định thêm các loại ma túy gây ra cái chết của cô gái nhỏ Kayleigh Cassell. Hiện, cảnh sát vẫn chưa xác định rõ số lượng ma túy trong cơ thể cô bé là bao nhiêu.

Theo hồ sơ vụ án, bé Kayleigh được tìm thấy đã chết tại một ngôi nhà thuộc sở hữu của bạn trai mẹ cô vào ngày 22/2. Những bao thư trống rỗng và nhỏ được sử dụng để đựng ma túy đã được tìm thấy trong phòng ngủ, nơi mà bé Kayleigh ngủ với mẹ của cô là Rachel Ball (27 tuổi) và bạn trai của mẹ cô là Joshua Bennett (34 tuổi).

Ball xuất hiện tại tòa án hôm 22/4 và từ chối nói về những phát hiện đáng lo ngại khi khám nghiệm tử thi, nhưng dì của cô, bà June Terpening đã bày tỏ sự phẫn nộ.

"Chúng tôi muốn biết, làm thế nào cô bé có được số ma túy đó?" June Terpening nói với tòa án. "Đó có phải là một tai nạn, hay một sự cố ý?".

Bà Terpening khẳng định, cháu gái bà là Ball đã ngủ hàng giờ trước khi bé Kayleigh bị phát hiện là đã chết và Bennett thức với cô bé trong suốt những giờ đó.

Theo hồ sơ tòa án, Ball đổ lỗi cho bạn trai của mình đã khiến cô nghiện heroin và cocaine. Ball cũng cho biết thêm, cả hai đã có tranh cãi quyết liệt và sử dụng kết hợp 2 loại ma túy trong đêm trước khi bé Kayleigh chết.

Ball cho biết, con gái mình bị bầm tím trên khuôn mặt và cổ. Và cô nghi ngờ Bennett đã cho bé Kayleigh sử dụng ma túy và gây ra cái chết của bé.

Hiện, Ball và Bennett đều phải đối mặt với tội danh sở hữu heroin và cocaine. Và cả 2 đã bị buộc tội vì gây ra cái chết của bé Kayleigh.

Top