Ma tuý đốt “cháy” vùng biên

10/04/2013 17:34

Trung bình mỗi bánh heroin ở các vùng miền núi giáp ranh biên giới được bán với giá từ 50 - 70 triệu đồng. Nếu vận chuyển trót lọt về Việt Nam, phân nhỏ ra bán có thể thu lãi hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế mà số lượng tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, phương thức hoạt động ngày càng táo tợn, liều lĩnh

"Rốn" ma túy của miền Trung

Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, trong hơn 1 năm qua, lực lượng Biên phòng đã triệt phá 28 chuyên án, bắt 42 đối tượng, thu giữ 102 bánh heroin, 16,8kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3.152 viên hồng phiến và hơn 1 tấn cần sa…

Ba đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Một trong những “rốn” ma túy nóng bỏng nhất ở khu vực biên giới Hà Tĩnh chính là Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Lợi dụng chính sách mở cửa thông thoáng giữa hai nước Việt Nam - Lào, tội phạm ma túy đang ra sức hoạt động, đốt “cháy” khu vực biên giới này.

Theo các cơ quan chức năng, trung bình mỗi bánh heroin ở các vùng miền núi giáp ranh biên giới Lào, Trung Quốc, Campuchia được bán với giá từ 50 - 70 triệu đồng. Nếu vận chuyển trót lọt về Việt Nam, phân nhỏ ra bán thì các đối tượng buôn ma túy có thể thu lãi hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế mà số lượng tội phạm ma túy ngày càng gia tăng với phương thức hoạt động ngày càng táo tợn, liều lĩnh...

Trung tá Phan Mạnh Tâm, Phó trưởng Phòng Phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, loại tội phạm ma túy hoạt động ngày càng liều lĩnh và manh động, chúng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lại lực chức năng khi bị vây bắt. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ cũng như sự phối hợp tích cực từ nước bạn Lào nên trong thời gian qua Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn.

Phá hàng loạt chuyên án lớn

Điển hình là ngày 8/4/2012, tại địa bàn huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay đã bắt 1 xe ô tô 15 chỗ, biển số Lào và thu giữ 1 tấn cần sa khô (ép bánh). Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 8/4/2012, tại Pa Ca Đinh, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, lực lượng đánh án đã bắt quả tang đối tượng Xiêng Pênh (SN 1959), bản Đông Cạ Lau, quận Xỉ Khọt Tạ Poong, TP Viêng Chăn, Lào, đang trên đường vận chuyển 39 bánh heroin đi tiêu thụ.

Ngày 27/12/2012, tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PC47 Công an Nghệ An triệt phá thành công Chuyên án CA445-L (tức Chuyên án CA-126-T), bắt quả tang đối tượng Trần Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ được gồm: Một vali đựng 60 bánh heroin (trọng lượng khoảng 22kg. Đến 9 giờ cùng ngày, lực chức năng bắt thêm 7 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng người Lào), thu giữ 7 ô tô và nhiều tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Đặc biệt, vào ngày 10/3/2013, tại bản Xỉ Vi Lay, huyện Pak Xăn, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, Lào; Phòng, Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cùng Đoàn Đặc nhiệm số 1, Cục Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Biên phòng. phối hợp với Công an tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, Lào, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Xa Zàng (SN 1984), Xáy Zàng (SN 1988), Hùa Hạ (SN 1988), đều mang quốc tịch Lào, đang trên đường vận chuyển 4kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào sang Việt Nam.

Tiếp đó ngày 11/3/2013, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Bun Tha Vi (SN 1968), Khản Khăm Xốn Phu (SN 1964), Xúc Phôm Vi Hản (SN 1965), đều mang quốc tịch Lào, đang vận chuyển 720g heroin. Qua đấu tranh khai thác, vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng 2 nước tiếp tục bắt quả tang 3 đối tượng: Đin Cu Xồng (SN 1964), Nảo Xồng (SN 1976), Na Vừ (SN 1986), quốc tịch Lào, khi đang vận chuyển 360g heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, trong các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới, những “ông trùm” rất ít khi lộ mặt, chúng thuê những đối tượng liều lĩnh, manh động, thiếu hiểu biết pháp luật để chuyển “hàng”. Ma túy thường được chúng cất giấu trong thành xe, hành lý hay các loại hàng hóa như: Gạo, nước ngọt, lon bia... để tránh lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát. Trong quá trình vận chuyển, nếu thấy không an toàn thì bọn chúng có thể bỏ hàng để thoát thân.

Top