Ma túy đá dạng mới tràn ngập California

30/07/2014 16:24

Hòa tan trong dung dịch, ma túy đá đã được cất giấu trong các chai rượu Tequila hoặc các thùng chất tẩy rửa nhựa để đánh lừa hải quan và cảnh sát giao thông.

Khám xét phòng thí nghiệm chuyển đổi ma túy đá

Trong thế giới ngầm của ma túy, bọn buôn lậu ma túy đang ngụy trang ma túy đá (meth) thành chất lỏng để buôn lậu từ Mexico vào Hoa Kỳ.

Vùng Central Valley nằm sâu trong California, là nơi mà các “chuyên gia” của thế giới ngầm, còn gọi là “đầu bếp”, biến dung dịch meth thành dạng tinh thể – dạng ma túy được tìm mua nhiều nhất trên các con đường của đất nước Hoa Kỳ.

Các cuộc vây bắt của cảnh sát đã buộc các băng nhóm buôn ma túy phải dời các phòng thí nghiệm quy mô chuyên dùng để chuyển đổi ma túy đá, lùi xuống phía Nam, xa khỏi “tầm với” của nhà chức trách Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các phòng thí nghiệm loại nhỏ hơn lại mọc lên trong các cộng đồng dân cư. Những ngôi nhà này thường đóng cửa rất kỹ để mùi thuốc không bay ra ngoài.

Cảnh sát không thể biết có bao nhiêu dung dịch meth đã được buôn lậu qua biên giới, nhưng nhà chức trách tại miền Trung California nói rằng, ma túy đá tại đây đang tăng nhanh trong vài năm qua.

Vào cuối năm 2012, cảnh sát đã chặn xe của 1 thanh niên 20 tuổi và tìm thấy 15 chai chứa đầy ma túy đá hòa tan, nhưng được dán nhãn là rượi Tequila Mexico. Người thanh niên này đã bị buộc tội buôn bán ma túy và bị kết án tù liên bang 46 tháng.

Ba người đàn ông bị truy tố vào cuối năm 2013 và đang chờ đợi xét xử sau khi một lực lượng đặc nhiệm ma túy tìm thấy 45 lít meth chất lỏng trong một ngôi nhà ở Fresno cùng với 19 kg tinh thể meth, 4 khẩu súng và 5.000 viên đạn. Đầu năm nay, cảnh sát cũng bố ráp 1 ngôi nhà ở Madera, tìm thấy 1 phòng thí nghiệm để chuyển đổi meth lỏng, 176 pound meth tinh thể, với giá thị trường là 1 triệu đô la Mỹ.

Theo lời cảnh sát, các phòng thí nghiệm chuyển đổi ma túy đá rất nguy hiểm. Chúng được đặt trong các tòa chung cư đông đúc hoặc tại các cộng đồng dân cư yên tĩnh với nhiều trẻ em.

Trong quá trình chuyển đổi, để tách lấy ma túy đá, các tay “đầu bếp” sẽ đun cho nước bốc hơi, và dùng hóa chất dễ cháy, như acetone, để dung dịch hóa thành tinh thể. Những khói hơi này bay trong nhà và “chỉ cần một tia lửa là mọi thứ sẽ nổ tung.”

Cảnh sát và nhà chức trách California hiện đang theo dõi sát vùng Central Valley, để nơi này không trở thành một trung tâm phân phối hấp dẫn cho các băng đảng ma túy.

Top