Ma túy đá đang hủy hoại giới trẻ

20/11/2015 14:45

Vấn nạn ma túy đá hay còn gọi là ma túy tổng hợp đang gây nhức nhối trong cộng đồng và ngày càng khó kiểm soát, nhất là trong giới trẻ. Theo thống kê, có tới 72% người sử dụng ma túy đá là giới trẻ, ở độ tuổi từ 18-30, độ tuổi trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 2% nhưng có xu hướng gia tăng.

Ảnh minh họa

Báo cáo Bộ LĐTB&XH cho biết, trước đây, ở Việt Nam, heroin là loại ma túy được sử dụng chủ yếu chiếm khoảng 85% trong số người nghiện ma túy trong danh sách quản lý, nhưng đến năm 2014-2015, tỷ lệ này giảm xuống còn 78 - 80%. Sở dĩ, heroin giảm là do người dùng đang có xu hướng sử dụng một số ma túy thuộc nhóm chất kích thích dạng amphetamine (ATS) như thuốc lắc (Ecstasy), ma túy đá (Methamphetamine), hồng phiến… ngày càng nhiều. Ma túy đá không những hủy hoại chính những người sử dụng mà còn gây ra hậu quả nặng nề cho xã hội.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 2.516 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, có 7 đối tượng dưới 16 tuổi; 30 đối tượng là học sinh sinh viên, 377 đối tượng là công nhân, viên chức, lao động. Trong tổng số 2.516 đối tượng nghiện ma túy thì đã có tới 1.418 trường hợp nghiện MTTH, chiếm hơn 60% số người nghiện.

Số vụ phát hiện và bị bắt liên quan đến tàng trữ, buôn bán chất MTTH cũng chiếm số đông. Cụ thể, trong năm 2015, Phòng PC47- Công an tỉnh, bắt được 38 vụ tàng trữ, buôn bán các loại chất ma túy, trong đó có 28 vụ là MTTH, chiếm hơn 70% số vụ buôn bán ma túy được phát hiện.

Tại Nam Định, 16kg ma túy đá tổng hợp bị lực lượng công an tỉnh Nam Định bắt giữ trong 1 năm qua là con số đáng báo động về tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy đá tại Nam Định. Việc sử dụng ma túy đá ngày càng phổ biến trong giới trẻ dẫn đến nhiều vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng, thậm chí giết cả những người thân trong gia đình do ảo giác.

Từ tháng 10/2014 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp phá 26 chuyên án, triệt xóa 26 đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ hơn 1.300 đối tượng, thu giữ hơn 16 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật có liên quan.

Tình hình mất an ninh trật tự diễn biến phức tạp khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và lực lượng công an. Đơn cử như vụ con giết chết bố mẹ gây rúng động dư luận tại tỉnh Nam Định trong tháng 9/2015. Điều đáng nói là cho đến khi bị bắt, đối tượng Đỗ Đức Mạnh Hùng (27 tuổi) này vẫn đang trong trạng thái lơ mơ và chưa ý thức được hành vi của mình.

Hay gần đây, một vụ án khác ở Thái Nguyên ngày 4/11 vừa qua, đối tượng vác dao chém bác ruột và chú ruột ngày 4/11 vừa qua ông khiến một người tử vong ngay dưới vũng máu, còn một người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi chém chết nạn nhân, đối tượng còn khiến mọi người hoảng sợ khi cầm một phần thi thể của nạn nhân chạy khắp làng xóm và la hét. Hung thủ bị bắt giữ ngay tại hiện trường là Ma Đình Tiệp (SN 1991) từng là sinh viên một trường Đại học ở Thái Nguyên, đã học hết năm 2 thì bỏ học do nghiện ma tuý. Hoặc trước đó, một thanh niên "làm xiếc" trên dây điện tại quận Tân Bình, TP.HCM trước khi nhảy xuống đường. Tất cả những hành vi này đều xuất phát từ những đối tượng sử dụng ma túy đá.

Theo cơ quan công an, các đối tượng nghiện MTTH, ma túy “đá” chủ yếu là thanh niên, ở lứa tuổi dưới 30, thậm chí có cả học sinh THPT. Đây là điều rất đáng lo ngại bởi lứa tuổi thanh niên là đối tượng dễ bị kích động, thiếu chín chắn, khiến số lượng tội phạm tăng lên nhanh chóng. Hầu hết các đối tượng nghiện ma túy “đá”, bị lực lượng công an bắt giữ đều thừa nhận lúc mới “phê đá”, trong người cảm thấy rất khoan khoái, dễ chịu, khỏe mạnh phi thường, nghĩ mình có thể làm được những điều không tưởng. Tuy nhiên thực tế họ không nhận thức được rằng, “ngáo đá” sẽ có thể biến mình trở thành những con quái vật trong xã hội.

Top