Lượng lớn ma túy đá "tuồn" từ Triều Tiên vào Mỹ

31/08/2015 09:19

Trang Reuters dẫn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một người đàn ông có quốc tịch Anh đã nhận tội trước tòa án ở New York vì đã đem 100kg methamphetamine (ma túy đá) từ Triều Tiên vào Mỹ.

Ma túy đá được tuồn từ Triều Tiên vào Mỹ. Ảnh: RT

Công tố viên Mỹ cho biết, Scott Stammers, 46 tuổi, đã dính líu đến hai vụ vận chuyển lượng ma túy đá gần như tinh khiết vào Mỹ trong các năm 2012 và 2013.

Với tội danh này, ông Stammers có thể đối mặt với 10 năm tù giam và sẽ bị kết án bởi một thẩm phán Mỹ.

Stammers là một trong 5 bị cáo bị chính quyền Thái Lan bắt giữ tại Phuket tháng 9/2013 do tình nghi buôn lậu ma túy từ Thái Lan sang Mỹ bằng tàu biển. Những người này đã cấu kết với một số người địa phương dùng Phutket làm trạm trung chuyển ma túy tổng hợp từ Triều Tiên để đưa đến Mỹ.

Công tố viên cho biết, Stammers đã bị dẫn độ cùng với các bị cáo là người Trung Quốc, Philippines, Slovakia, sau khi lên kế hoạch đưa ma túy vào nhà kho để chuẩn bị cho đợt vận chuyển lô hàng sang Mỹ năm 2013.

Nhà chức trách Mỹ cho biết, nhờ sự hợp tác giữa cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) với các đối tác thực thi pháp luật trên thế giới như Thái Lan, Liberia, Romania, đã góp phần tạo thành công cho chiến dịch bắt giữ này.

Các bị cáo phải đối mặt với tội danh âm mưu nhập khẩu ma túy bất hợp pháp và dự kiến, sẽ ra tòa vào ngày 21/9 tại tòa án New York.
Top