Liên tiếp kiểm tra quán bar, karaoke, phát hiện nhiều dân chơi dương tính với ma tuý

12/08/2019 11:32

Thời gian gần đây, Công an TP.Đà Nẵng đang thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm ma túy tại quán bar, pub, karaoke, khách sạn trên địa bàn. Công an các quận thuộc Công an TP.Đà Nẵng liên tục đột kích nhiều địa điểm và phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy tại các quán bar, karaoke.

Đêm 10/8, nhiều lực lượng thuộc Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã bất ngờ kiểm tra quán bar SaSa ở 104 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An. Tại đây, nhiều du khách đang say sưa trong tiếng nhạc lớn.

Qua kiểm tra nhanh 31 người trong quán, lực lượng chức năng phát hiện 11 người dương tính với ma túy. Trong đó có năm khách đến từ Hà Nội, bốn nhân viên của quán. Đặc biệt có hai nữ du khách quốc tịch Ireland và Nam Phi. Làm việc với số khách và nhân viên trên, tất cả đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dạng cần sa.

Các nhân viên và khách Hà Nội được đưa về trụ sở công an để lập hồ sơ phân loại, xử lý. Riêng hai người nước ngoài, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Đà Nẵng xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 10/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đột kích quán karaoke Mercury ở số 199 đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), phát hiện có 58 đối tượng (23 nữ, 35 nam) dương tính với ma túy.

Tại phòng hát số 1 của quán này, công an còn tạm giữ một đối tượng đang tàng trữ 45 viên ma túy tổng hợp.

Tạm giữ nhóm thanh niên tổ chức sinh nhật bằng ma túy tại Thanh Hoá

* Trước đó, tại Thanh Hoá, vào rạng sáng ngày 9/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào 1 quán karaoke trên địa bàn xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, bắt quả tang 18 đối tượng (gồm 9 nam và 9 nữ) đang tổ chức sử dụng ma túy tại 2 phòng hát Vip 6 và Vip 7.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật để sử dụng ma túy như: ống hút, 1 túi nilon đựng các tinh thể vụn màu trắng nghi là ketamine.

Sau khi lấy lời khai, lực lượng Công an đã xác định tại phòng hát Vip 6, Phùng Tiến Minh, sinh năm 1996, ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương là người đã trực tiếp gọi và mang ma túy đến để sử dụng cùng với Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997, ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương và một số bạn của Tuấn Anh đang hát trước đó tại phòng Vip 6.

Tại phòng hát Vip 7, Công an cũng xác định được những đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng sử dụng gồm: Phạm Công Hoài, sinh năm 1986, Phạm Công Trường, sinh năm 1985 (đều ở Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) và Phạm Thị Diện, sinh năm 2002, ở huyện Ngọc Lặc.

Trong đó, Phạm Công Hoài và Phạm Thị Diện là người trực tiếp ra Nam Định mua ma túy với tổng số tiền gần 10 triệu đồng, sau đó về Thanh Hóa thuê một phòng hát Karaoke rủ bạn bè đến hát và sử dụng ma túy để mừng sinh nhật Phạm Thị Diện.

* Tại Nghệ An, khoảng 9h30' ngày 11/8, công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Lộc Văn Ỏn (SN 1983, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) cùng tang vật gồm hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp; 55,75 gam heroin; 47,5 gam ma túy đá, 1 khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

Quá trình bắt giữ, đối tượng Ỏn sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế thành công.

Việc bắt giữ đối tượng nằm trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) được Công an huyện Tương Dương phát hiện từ đầu tháng 8/2019.

Trước đó, ngày 9/8, tại trạm thu phí Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Ninh Công an thị xã Từ Sơn, Công an xã Phù Chẩn phối hợp bắt quả tang đối tượng Quách Thị Thơ (SN 1992, Hộ khẩu thường trú ở Đội 12, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; tạm trú tại phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 1.500g ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quách Thị Thơ khai nhận đã mua 1.518,05g Ketamine và 25,728g methamphetamine của một đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa mang về tỉnh Bắc Ninh bán kiếm lời thì bị phát hiện bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Văn Tín, (SN 1982, trú tại tổ Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) thu giữ túi chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Top