Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

11/02/2019 15:35

Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phục kích, bắt quả tang 1 nghi phạm vận chuyển 10 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Lộc Văn Đương

Ngày 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự nghi phạm Lộc Văn Đương (47 tuổi, ngụ tại xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Trước đó, lúc 21h ngày 10/2, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) mật phục, bắt quả tang Lộc Văn Đương đang vận chuyển ma túy qua địa phận xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Tại chỗ, lực lượng công an phát hiện trong bao tải màu vàng Đương đang vận chuyển có 10 kg ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

* Tại Nghệ An, ngày 10/2, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ Lầu Bá Pó (SN 1992) trú bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 10h20’ cùng ngày, nhận được tin báo về việc có một đối tượng khả nghi đang từ Lào về Việt Nam. Lực lượng chức năng triển khai các phương án chặn bắt đối tượng này.

Đối tượng Lầu Bá Pó cùng tang vật vụ án

Khi Pó đang cố vượt biên từ Lào về qua khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ là 438 viên ma túy tổng hợp.

Pó là đối tượng nghiện lâu năm. Y nghĩ rằng vào đầu năm mới các lực lượng chức năng sẽ buông lỏng việc kiểm tra, kiểm soát nên vượt biên sang Lào mua số lượng ma túy trên để về sử dụng và bán kiếm lời.

Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Top