Liên tiếp bắt giữ các đối tượng nhiễm HIV tàng trữ ma túy

19/11/2014 16:06

Đều là những con nghiện lâu năm, nhiễm HIV/AIDS và có “hàng tá” tiền án nhưng các đối tượng này vẫn không chịu từ bỏ “cái chết trắng”…

 

Đối tượng Trương Minh Hiếu bị Y11 phát hiện bắt giữ

Vụ mới đây nhất xảy ra vào chiều 17/11, tổ công tác Y2/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, nhận được tin báo từ các trinh sát có một người đàn ông nghi vấn điều khiển xe máy BKS 29C1 - 17425 lưu thông trên đường Hà Huy Tập.

Lập tức các chiến sỹ mặc cảnh phục đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong túi quần của người đàn ông này có 6 gói nilon nhỏ, chứa các tinh thể màu trắng. Đối tượng nhanh chóng khai nhận tên Nguyễn Như Thuận, vừa ra tù được 1 tháng, số tang vật trên là ma túy đá, mua tại bến xe Ninh Hiệp với giá 1,8 triệu đồng. Bản thân Thuận  có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện đang bị mắc HIV/AID.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao về CA thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Vụ việc thứ hai, xảy ra vào chiều 11/11. Tổ công tác Y11/141 do Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương làm tổ trưởng, chốt tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy đã yêu cầu một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm dừng xe kiểm tra, phát hiện trong người anh ta có 1 bộ cóng, xilanh là những dụng cụ sử dụng ma túy và 2 gói nilon chứa tinh bột màu trắng, nghi là heroin đối tượng này giấu trong tất chân.

Tại chốt, bước đầu nam thanh niên khai tên là Trương Minh Hiếu, SN 1981, trú phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 2 gói ma túy đối tượng mua về sử dụng và Hiếu cũng cho biết mình bị nhiễm HIV được 10 năm nay.

Vụ việc được bàn giao về CA phường Nghĩa Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top