Liên tiếp bắt giữ các đối tượng ngáo đá gây án

07/04/2020 10:35

Ngày 6/4, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ đối tượng Quàng Văn Thành (SN 1997), trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Đối tượng Quàng Văn Thành “ngáo đá” đập phá cửa phòng làm việc của lực lượng Công an xã

Trước đó, khoảng 0h ngày 5/4, sau khi sử dụng ma tuý Thành đã mang hung khí và đến trụ sở UBND xã Mường Hung đập phá cửa phòng làm việc của lực lượng Công an xã. Trước hành vi côn đồ hung hãn của Thành, cơ quan Công an đã khống chế, xử lý.

Tại đây, Thành khai nhận do “phê” ma túy gây ảo giác nên đã có hành vi như vậy. Được biết, Thành đã từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương do nghiện ma tuý, thường xuyên phá phách tài sản của gia đình.

Cùng ngày, tại Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời khống chế, bắt giữ Đinh Văn Máy (SN 1985, trú xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà) khi đối tượng mang xăng đến dọa đốt BV Đa khoa Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 6/4, các y bác sĩ đang trực tại phòng khám khoa cấp cứu thì Máy cầm 2 dao tự chế, người nồng nặc mùi xăng xông vào chửi bới, cho rằng bệnh viện từ chối chữa bệnh cho mình rồi đập phá máy tính và một số thiết bị y tế.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng chức năng khuyên nhủ đối tượng. Lúc này, Máy bất ngờ tưới xăng lên khu vực khám bệnh của bệnh viện rồi châm lửa đốt.

Máy từng có bốn tiền án, ba tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy, từng đi cai nghiện.

Thời gian gần đây, Máy thường xuyên quậy phá, trộm cắp vặt và có biểu hiện của bệnh tâm thần nên được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Bình Phước, chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản đã bắt đối tượng Điểu Đôn (28 tuổi, xã An Phú, huyện Hớn Quản) nghi sử dụng ma túy gây trọng án.

Theo thông tin ban đầu, do bực tức mẹ mình là bà Thị SMây (70 tuổi, trú ấp Tằng Hách, xã An Phú) không chia đất cho mình nên giữa Điểu Đôn và bà SMây thường xảy ra cãi nhau.

Đến khoảng 0h50’ ngày 6/4, Điểu Đôn nhìn thấy bà SMây dọn quần áo định bỏ đi nên Điểu Đôn và bà SMây cãi nhau. Điểu Đôn lấy đoạn cây tầm vông đánh bà SMây tử vong.

Đến khoảng 5h30’ cùng ngày, Điểu Đôn lại tiếp tục điều khiển xe máy tông thẳng vào cửa kính nhà ông Điếu Ghé (52 tuổi, anh rể của Điểu Đôn), cách nhà bà SMây khoảng 20m, rồi Điểu Đôn dùng một đoạn cây đầm nhà đập vỡ toàn bộ kính cửa sổ, cửa chính, tivi và loa đài nhà ông Điếu Ghé.

 

Vì quá sợ hãi, ông Điếu Ghé bỏ chạy đến công an viên ấp Tằng Hách trình báo sự việc. Khi công an viên ấp đến thì phát hiện bà SMây nằm chết cách nhà khoảng 20m. Trong lúc này, Điểu Đôn đang cầm tuýp sắt cố thủ trong nhà.

Trước khi gây án, đối tượng Điểu Đôn nghi sử dụng ma túy nên tinh thần không tỉnh táo.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Hớn Quản thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng khống chế đối tượng Điểu Đôn; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án.

Thu Hà (t/h)

Top