Lập Tổ chuyên gia về phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm

18/02/2011 11:06

Tổ chuyên gia để tham mưu, tư vấn giúp Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia (UBQG) trong các hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã được chính thức thành lập theo Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD ngày 18/2/2011 do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ký văn bản.

Tổ chuyên gia do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Thường trực UBQG, làm tổ trưởng. Tổ chuyên gia có tối đa 12 cán bộ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng.

Cần đẩy mạnh hoạt động giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Ảnh minh họa

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về thực trạng công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm từng giai đoạn, Tổ chuyên gia có nhiệm vụ đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ và huy động các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, Tổ chuyên gia có nhiệm vụ tham dự đóng góp ý kiến tại các hội nghị, hội thảo chuyên đề về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Trong 10 năm qua, số người nhiễm HIV, số người nghiện ma túy, người tham gia hoạt động mại dâm có xu hướng giảm trên phạm vi cả nước.

Tính đến 30/9/2010, cả nước có 180.312 người nhiễm HIV được báo cáo, trong đó có 42.339 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 48.368 người đã tử vong do AIDS.
Đến nay Việt Nam đã kiềm chế được tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% dân số.

Download file: Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD

 Hoàng Diên (nguồn chinhphu.vn)

 

Top