Lạng Sơn phát hiện 283 vụ ma tuý trong năm 2013

24/12/2013 15:30

Trong năm 2013, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh quyết liệt, qua đó phát hiện và bắt giữ 283 vụ, 479 đối tượng phạm tội liên quan đến ma tuý.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện  ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, từ đầu năm 2013, UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể về  công tác đấu tranh chống ma tuý trên địa bàn, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ  trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ  đạo các lực lượng chuyên trách nắm chắc tình hình, dự báo và chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công: rà soát, ngăn chặn và xử lý việc trồng cây thuốc phiện ngay từ đầu niên vụ gieo trồng; mở đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên tuyến biên giới... qua đó đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Trong năm 2013, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh quyết liệt, qua đó phát hiện và bắt giữ 283 vụ, 479 đối tượng phạm tội liên quan đến ma tuý. Thu giữ khối lượng lớn ma tuý tang vật, cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan.

Bên cạnh đó, trong năm qua, các lực lượng Công an tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức cai nghiện mới cho 169 người nghiện ma túy, cai nghiện xong trả về cộng đồng 86 người...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý, trong năm 2014, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả đấu tranh triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy, các điểm bán lẻ, không để hình thành các tụ  điểm phức tạp về ma túy; tổ chức ra soát, đánh giá, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn; tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế với nước ngoài trong công tác phòng chống ma túy.

UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ  đạo các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đổi mới nội dung, cách làm phù  hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể  để nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về ma túy.

Hiểu Minh

Top