LHQ sẽ tài trợ cho chương trình phòng chống ma túy của Iran

25/03/2015 13:46

Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đang hoàn tất gói tài trợ trị giá hàng triệu đô la Mỹ, trong đó có tiền đóng góp của các quốc gia châu Âu, dành cho các chương trình phòng chống buôn lậu ma túy của Iran.

Iran đang đối mặt với việc thanh niên nước này dễ dàng tiếp cận các loại ma túy rẻ tiền- Ảnh minh họa

UNODC đang thông qua lần cuối cùng một thỏa thuận mới kéo dài 5 năm với giới chức Iran về hợp tác phòng chống buôn lậu ma túy.

Đại diện của UNODC, ông David Dadge cho biết: "Gói tài trợ được cung cấp cho hai lĩnh vực cụ thể. Lĩnh vực đầu tiên là nâng cao năng lực ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy. Lĩnh vực thứ hai tập trung vào việc phòng chống và cai nghiện ma túy, lĩnh vực nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức phi chính phủ".

Tuy nhiên, UNODC từ chối tiết lộ thông tin quốc gia nào đóng góp cho gói tài trợ sắp tới này.

Một đại diện của tổ chức Transform Drug Policy Foundation (Thay đổi chính sách về ma túy) có trụ sở đóng tại Anh, ông Danny Kushlick cho biết: "Phần lớn số tiền trong gói tài trợ này đến từ chính phủ các nước châu Âu".

Là nước láng giềng của Afghanistan - nhà sản xuất và cung cấp ma túy hàng đầu thế giới, Iran đang đối mặt với việc thanh niên nước này dễ dàng tiếp cận các loại ma túy rẻ tiền.

Hơn 2,2 triệu trên tổng số 80 triệu người dân Iran nghiện ma túy. Các quan chức Iran cho biết, con số người nghiện tiếp tục gia tăng hàng năm, sử dụng và nghiện ma túy là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở nước này sau tai nạn giao thông. Đồng thời việc sản xuất và lạm dụng ma túy đá đang tăng vọt trong nước mặc dù án phạt hình sự nặng nề nhất có thể là tử hình.
Top