“Kỹ thuật viên” vụ “nấu” ma túy sa lưới

05/03/2014 10:24

Trong thời gian dài, hơn 10 bị can trong vụ án “nấu” ma túy đã cùng lúc sản xuất ma túy đá ở hàng loạt địa điểm trên địa bàn. Năm 2011, Công an thành phố Hà Nội đã khám phá và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan trong vụ án. Đây được xem là vụ “nấu” ma túy lớn nhất từng bị phát hiện từ trước đến nay.

Ổ nhóm Việt kiều

Lật lại hồ sơ vụ án, Trương Ngọc Dương (SN 1975), ở TP Vinh, Nghệ An là 1 trong 2 đối tượng liên quan đến vụ án sản xuất trái phép chất ma túy đã lẩn trốn sau khi bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đặc biệt vào năm 2011.

Tang vật một vụ tổ chức sản xuất ma tuý bị cơ quan công an bắt giữ

Đồng phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án là Tạ Thị Hiền (SN 1968), HKTT ở phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Hồ sơ cơ quan công an lưu giữ về Hiền cho thấy, cô ta từng có nhiều năm lao động tại Cộng hòa Czech và có “thâm niên” sử dụng ma túy dạng “đá”. Năm 2010, sau khi ly dị, Hiền cùng 2 con trở về Việt Nam sinh sống. Thực chất, kế hoạch về Việt Nam “làm ăn” đã được cô ta ấp ủ, chuẩn bị nhiều năm trước đó.

Biết không thể độc lập tác chiến, cô ta móc nối với một số Việt kiều từng có thời gian sống ở Cộng hòa Czech như: Nguyễn Thanh Đăng (SN 1968), quê Phú Thọ; Nguyễn Hải Hà (SN 1972), ở Nghệ An; Phan Trọng Sơn (SN 1976), Hà Nội, để cùng bàn bạc việc sản xuất ma túy tổng hợp. Sau khi thống nhất, nhóm của Hiền quyết định lôi kéo thêm Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1970), HKTT ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng - một “chuyên gia” sản xuất ma túy, thời điểm đó đang ở Cộng hòa Czech, về Việt Nam cùng tham gia.

Ngày 21/5/2010, Hương về Việt Nam, cùng đồng bọn thuê nhà nghỉ tại phố Láng Trung, bắt tay thử nghiệm điều chế ma túy tổng hợp. Hiền bàn với Nguyễn Thanh Đăng, thống nhất về nhà Vũ Đức Thắng (SN 1965), ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng - đối tượng vừa “giỏi” ma túy tổng hợp, vừa “tài” cả hít heroin, để mở “xưởng” sản xuất ma túy.

Từ tháng 6/2010, tại địa chỉ này, Hiền đã bỏ tiền mua dụng cụ, nguyên liệu, hóa chất chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng, chế ma túy. Cộng tác với nhau được 9 tháng, do mâu thuẫn trong việc ăn chia, các đối tượng trong nhánh này tách ra hoạt động ở nhiều nơi khác, chỉ còn lại một mình Vũ Đức Thắng tổ chức sản xuất tại nhà, theo công thức học lỏm được của Nguyễn Thị Quỳnh Hương.

“Xưởng” sản xuất ma túy của Thắng “đóng cửa” vào ngày 10/11/2011, khi cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng này, thu giữ 2 gói ma túy “đá” cùng nhiều dụng cụ, hóa chất dùng trong việc sản xuất ma túy tổng hợp.

Phá tan tụ điểm

Trước khi bị bắt, cuối tháng 12/2010, Tạ Thị Hiền thỏa thuận với người tình - Đỗ Văn Dũng (SN 1968), HKTT tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, sẽ đưa 2 con ra ở nhà nghỉ, cho Dũng mượn nhà ở tổ 5 phường Phú Lương, quận Hà Đông để nghiên cứu, sản xuất ma túy tổng hợp. Dũng kéo “vây cánh” - Vavra Vladimir, quốc tịch Cộng hòa Czech về cùng sản xuất ma túy tổng hợp tại “lò” này.

Hồ sơ công an Việt Nam lưu giữ về Vavra Vladimir cho thấy, tên này đang liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Chơm sản xuất trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Thái Bình thụ lý điều tra.

Một ngày cuối tháng 12/2010, khi Dũng và Vavra Vladimir đang sản xuất thì bất ngờ Hiền dắt 2 con về. Thấy có người nước ngoài ở trong nhà mình, con trai lớn của Tạ Thị Hiền lên cơn động kinh, lao vào đánh Vavra Vladimir, khiến người dân phải điện báo cho công an xuống giải quyết. Ngoài việc tố giác về sự có mặt bất thường của một người nước ngoài, người dân còn thông tin, ngôi nhà mà Hiền thuê trọ thường xuyên thải ra thứ mùi khó chịu, khiến cây cỏ xung quanh bỗng dưng chết sạch. Từ nghi vấn này, CAQ Hà Đông đã xác minh, điều tra.

Ngày 31/12/2010, phát hiện 1 “xe ôm” chở hóa chất vào nhà cho Tạ Thị Hiền, tổ công tác CAQ Hà Đông đã áp sát kiểm tra, đồng thời thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều loại hóa chất liên quan đến việc sản xuất ma túy tổng hợp, cùng sổ sách ghi chép công thức, quy trình sản xuất. Tiếp theo Tạ Thị Hiền, 10 đối tượng khác trong đường dây lần lượt bị bắt giữ, riêng Trương Ngọc Dương đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, năm 2011, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Dương về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Ngày 2/3/2014, Dương tìm về quê nhà ở TP Vinh thì bị lực lượng công an phục kích, bắt giữ sau 3 năm lẩn trốn.
Top