Ký giao ước phòng chống ma túy thẩm lậu vào trại giam

23/07/2014 16:44

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa tổ chức ký giao ước thi đua với Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ).

Kiểm tra phạm nhân trước khi vào phòng giam. Ảnh: An Ninh Thủ đô

Nội dung ký giao ước thi đua tập trung vào nhiệm vụ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Yên Lập, đặc biệt là tại Trại giam Tân Lập của Bộ Công an đóng trên địa bàn.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra  tội phạm về ma túy sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Công an huyện Yên Lập, Trại giam Tân Lập về công tác nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy nhất là tình trạng thẩm lậu ma túy từ ngoài vào bên trong trại giam.

Đồng thời hỗ trợ kinh phí để tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn các xã Mỹ Lung, Lỹ Lương, huyện Yên Lập và xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như các phạm nhân trong các trại giam.

Thời gian qua, tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Yên Lập và Trại giam Tân Lập (Tổng cục VIII) diễn biến hết sức phức tạp.

Mới đây, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong đường dây đưa ma túy vào Trại giam Tân Lập. Theo cáo trạng, trong thời gian hai năm 2012 và 2013, các phạm nhân móc nối với các đối tượng ngoài xã hội hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoài vào trong trại giam với mục đích bán lẻ cho các phạm nhân khác. Đường dây ma túy trên được phát hiện là do Trại giam Tân Lập đã luôn chủ động trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân.

Top