Kinh nghiệm từ quốc gia có nhiều người nghiện nhất Bắc Âu

08/06/2012 16:18

Na Uy hiện đang là một trong các quốc gia có tỷ lệ người nghiện ma túy cao nhất khu vực Bắc Âu. Đối tượng nghiện ma túy chủ yếu là thanh thiếu niên.

Để đối phó với vấn nạn ma túy, Na Uy đã xây dựng một hệ thống phát hiện sớm các đối tượng nghiện ma túy. Trong đó, lực lượng cảnh sát Na Uy có nhiệm vụ tìm kiếm, xác định những đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hoặc lạm dụng ma túy và các chất hướng thần, sau đó tiếp xúc với họ và liên hệ với Bộ Y tế để có những biện pháp can thiệp kịp thời. Hình thức làm việc của hệ thống này bao gồm: Gặp gỡ và trò chuyện với thanh thiếu niên, đưa họ ra khỏi các khu vực nguy cơ mắc nghiện, làm việc với cha mẹ của các đối tượng nghiện ma túy, tiếp cận và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Ảnh minh họa

Na Uy cũng đang triển khai các chương trình giảm tác hại của việc sử dụng ma túy. Một trong số đó là chương trình phát bơm kim tiêm miễn phí. Tại Na Uy, những người tiêm chích ma túy có quyền truy cập vào hệ thống máy tính tự động đặc biệt để đổi bơm kim tiêm. Các điểm trao đổi bơm kim tiêm có mặt tai tất các các thành phố của Na Uy. Riêng tại thủ đô Oslo có đến 9 điểm hoạt động phân bố đều trên toàn thành phố.

Các chương trình phục hồi chức năng cho người cai nghiện ở nước này kéo dài từ 6-8 tuần với chi phí khoảng 85 000 NOK (đơn vị tiền tệ Na Uy). Đối với thanh thiếu niên dưới 18 tuổi có các vấn đề phức tạp liên quan đến ma túy sẽ được gửi đi các trung tâm xã hội để điều trị cai nghiện theo các chương trình riêng. Thông thường một bệnh nhân như vậy sẽ được 8 chuyên gia tham gia điều trị.

Ngoài ra Na Uy còn xây dựng một chương trình nhằm giúp người cai nghiện thành công hòa nhập với xã hội, bao gồm hỗ trợ nhà ở, công việc và các các chương trình phục hồi chức năng. Theo quy định của pháp luật Na Uy, một người từng có tiền án nghiện ngập trong quá khứ hoàn toàn có thể giữ bất kỳ một chức vụ nào trong xã hội nếu như người đó không tiền án hình sự ( hồ sơ hình sự). Nếu phạm tội với số lượng ma túy lớn, có thể bị phạt từ 3-15 năm tù giam. Nếu có các tình tiết tăng nặng tội sẽ bị phát tù đến 21 năm.

Top