Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy thời dịch bệnh

09/04/2020 09:45

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Đà Nẵng đã khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn liên quan đến ma túy. Đây là nỗ lực không ngừng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khi phải thực hiện nhiệm vụ kép: Phòng, chống dịch bệnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, tội phạm ma túy tăng cường hoạt động; đồng nghĩa với nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng vất vả, nặng nề hơn (trong ảnh: Lê Thanh Tùng và tang vật bị thu giữ ngày 19/3)

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an Thành phố) phá giai đoạn 1 chuyên án 120V bắt giữ Trần Thị Hồng Thắm (39 tuổi, trú TPHCM) và Bùi Đức Khánh (35 tuổi, trú Hải Phòng) trên tàu SE2 khi tàu vừa vào ga Đà Nẵng; thu giữ trong túi xách của 2 đối tượng này 1.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 10 bộ khuôn dùng để dập tạo hình các viên nén ma túy. Đến ngày 17/2, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ Lê Trần Duy Vũ (sinh năm 1989, trú Tổ 18, P. Tân Chính) và Trần Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1992, trú tổ 3 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là 2 đối tượng chính còn "sót lại" trong chuyên án 120V, thu giữ hơn 200 gam ma túy đá, hàng chục viên thuốc lắc cùng một số vật chứng có liên quan.

Tiếp đó, tối 19/2, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố bắt quả tang Lê Cảnh Hoài Nam (27 tuổi) và Trương Đức Anh (21 tuổi), cùng trú tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) khi đang trên đường mang ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ, thu giữ 120 viên thuốc lắc và 250g ma túy dạng ketamine… Sau đó không lâu, ngày 29/2, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Văn Siêng (sinh năm 1975, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê)  khi vừa nhận 660 viên thuốc lắc từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để tiêu thụ. Đặc biệt, sau quá trình theo dõi, ngày 19/3 vừa qua, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lê Thanh Tùng (sinh năm 1983, trú P Hòa An, Q Cẩm Lệ) cùng tang vật là 1 kg MTTH (dạng đá), 267 viên thuốc lắc và 1 khẩu súng bắn đạn su…  

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố, do chịu ảnh hưởng của tình hình tội phạm về ma túy trên thế giới, trong khu vực và tình hình chung ở trong nước, nên hoạt động của tội phạm ma túy tại Đà Nẵng trong thời gian qua có những diễn biến phức tạp. Nguồn ma túy thẩm lậu vào Đà Nẵng chủ yếu từ TPHCM, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nội... thông qua sự câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài thành phố; đáng chú ý, phát hiện, bắt giữ 2 trường hợp đối tượng đưa ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng tiêu thụ thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Số đối tượng hoạt động phạm tội có sử dụng ma túy luôn chiếm tỷ lệ cao (trên 90%), trong đó, tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán loại MTTH ngày càng phổ biến và liên tục gia tăng, nhiều loại MTTH mới với mẫu mã đa dạng liên tục được tội phạm sản xuất, đưa ra thị trường, thu hút số lượng lớn giới trẻ sử dụng, trong khi đó loại ma túy có tên gọi "cỏ Mỹ" chứa nhiều chất mới có tác dụng gây ảo giác, dẫn đến tình trạng loạn thần, nguy hiểm tương tự như ma túy đá, nhưng chưa quy định trong danh mục quản lý của Chính phủ đang có những diễn biến khó lường. "Do các loại MTTH thuộc nhóm ma túy có tính kích thích, ảo giác, nên các đối tượng có xu hướng chọn nơi có âm thanh cường độ mạnh, ánh sáng nhiều màu sắc như vũ trường, quán bar, karaoke để sử dụng, sau đó tiếp tục đến các cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ để tiếp tục… xả thuốc. Các yếu tố này là nguyên nhân chính tác động tội phạm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy phát sinh, phát triển mạnh trong thời gian qua", Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Đặc biệt, theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, trước tình hình dịch bệnh Covid/19 xảy ra, các đội nghiệp vụ thuộc Phòng vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; vừa phải tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh nên khó khăn tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, không vì thế mà cán bộ chiến sĩ lơ là, mất cảnh giác hay sao nhãng nhiệm vụ.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác trong tình hình hiện nay, Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho biết, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng một mặt chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết Chính phủ, gắn kết với chỉ thị của Thành ủy, chương trình, đề án của UBND, Công an Thành phố; mặt khác cụ thể hóa bằng các kế hoạch chuyên đề về ma túy, triển khai liên tục các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và kiểm tra, xử lý người nghiện ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Song song với đó, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố và lực lượng Cảnh sát ma túy công an các quận, huyện sẽ tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống; tăng cường kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm. "Quan điểm là kiên quyết đấu tranh với tệ nạn và tội phạm ma túy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào", Đại tá Cường khẳng định.

Top