Không để ma tuý qua đèo Hoàng Liên

17/01/2013 18:00

Một đêm giá rét, trên đỉnh đèo Hoàng Liên heo hút gió, hai người đàn ông dáng vẻ “lấm lét” đang thì thầm to nhỏ mà không hề hay biết, cách đó một quãng không xa, một trinh sát Công an đang “nằm vùng” mật phục.

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử.

Tháng 01/2013, TAND tỉnh Lào Cai đã tổ chức xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên đèo Hoàng Liên do các đối tượng Giàng A Lử, Giàng A Lềnh và Chấu Thị Hằng cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian dài điều tra và xác minh, các trinh sát phòng chống ma tuý – Công an tỉnh Lào Cai nắm bắt được thông tin quan trọng về đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý do một đối tượng tên là Giàng A Lử, trú tại thôn Tả Thền B, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương cầm đầu, hoạt động mạnh trên đoạn đèo Hoàng Liên – điểm phân giới giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu.

Khoanh vùng đối tượng, các trinh sát xác định thêm hai “mắt xích” quan trọng khác trong đường dây buôn bán ma tuý trên là Chấu Thị Hằng (vợ của Lử) và Giàng A Lềnh, trú ở tỉnh Điện Biên.

Giữa năm 2011, khi đã nắm chắc được những thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Giàng A Lềnh, Giàng A Lử cầm đầu, cơ quan điều tra nhanh chóng lên kế hoạch “quăng lưới” để “bắt con cá lớn”.

Một tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) nhận lệnh bí mật phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lào Cai mật phục trên tuyến đường từ huyện Mường Khương về TP. Lào Cai chờ đối tượng xuất hiện.

Đúng như tính toán của cơ quan điều tra, không phải chờ đợi quá lâu, khi mặt trời vừa đứng bóng chiếc xe máy chở hai vợ chồng Giàng A Lử và Chấu Thị Hằng xuất hiện.

Thoáng thấy các chiến sỹ Cảnh sát Giao thông, Giàng A Lử vội vàng quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã nhanh chóng áp sát và khống chế đối tượng. Khám xét tại chỗ, tổ trinh sát phát hiện 2 bánh heroin được giấu “cẩn thận” trong cốp xe.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Lử khai nhận, số ma tuý trên là của Giàng A Lềnh thuê Lử vận chuyển với số tiền công là 5 triệu đồng. Ngày 28/5/2011, Lềnh giao cho Lử hai bánh heroin tại khu vực đỉnh đèo Hoàng Liên. Lử về nhà bàn với vợ  giấu “hàng” vào chiếc thồ trên gác bếp.

Ngày hôm sau, khi nhận được điện thoại hỏi mua ma túy của một người đàn ông người nước ngoài, Lử liền buộc 2 bánh heroin vào bụng, lấy xe chở vợ từ xã Thanh Bình xuống xã Lùng Vai. Gần đến địa điểm giao dịch, Lử đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Với những hành vi vi phạm pháp luật của mình, Hội đồng xét xử tuyên phạt Giàng A Lềnh và Giàng A Lử mức án tù chung than. Riêng với Chấu Thị Hằng do đang nuôi con nhỏ nên được giảm án từ 20 năm xuống 18 năm tù.

Top