Khởi tố nghi phạm ‘phê’ ma túy, ép xe làm một đại úy hy sinh

06/08/2021 09:16

Hứa Hán Võ khai trước đó sử dụng ma túy, do sợ bị công an kiểm tra, đưa về phường test ma túy nên lên xe bỏ chạy. Trên đường bị rượt đuổi, có xảy ra chèn ép, va chạm giữa hai xe.

Hứa Hán Võ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ Quận 6, TPHCM) nhằm điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Công an TPHCM, lúc 18h50 ngày 2/8, tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ chiến sĩ: tổ trưởng Nguyễn Hoàng Nam (đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Quận 6), Phạm Ngọc Anh (Phòng cảnh sát PCCC&CNCH), Nguyễn Đức Anh (đội cảnh sát hình sự Công an Quận 6) và Phan Tấn Tài (trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 6) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch.

Khi tổ công tác đang trên đường tuần tra thì phát hiện Hứa Hán Võ - sinh năm 1994, ngụ Quận 6, TPHCM - ra đường không cần thiết theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 12 của Thành ủy TPHCM.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn Võ sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu Võ về trụ sở Công an phường 11. Đến trước trụ sở công an phường, Võ không chấp hành mệnh lệnh vào mà phóng xe máy bỏ chạy, nên tổ tuần tra đuổi theo.

Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe làm cho anh Phan Tấn Tài bị mất lái, lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm (phường 8, Quận 6) làm anh Tài bị thương nặng.

Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do chấn thương quá nặng, anh đã qua đời lúc 21h30 cùng ngày.

Riêng Hứa Hán Võ đã bỏ trốn, đến 21h40 ngày 2/8, Võ đã đến trình diện tại Công an phường 11, Quận 6. Qua test nhanh của cơ quan chức năng, Võ dương tính với chất ma túy.

Ngày 3/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Công an Quận 6, tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ, tiếp tục điều tra xử lý.

* 4 người sử dụng ma túy trong phòng trọ bị phạt 60 triệu đồng

Hà (bên trái) và Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Cảnh sát đã lập hồ sơ vi phạm, đưa 4 người liên quan vào diện quản lý tại địa phương và xử phạt mỗi người 15 triệu đồng vì tụ tập đông người.

Ngày 5/8, Công an phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lập biên bản vi phạm đối với 4 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào diện quản lý tại địa phương theo Nghị định 111.

Chiều 4/8, tổ kiểm soát phòng, chống dịch phường 9, bắt quả tang Trương Đoàn Phúc (38 tuổi), Phan Thanh Hà (42 tuổi), Nguyễn Văn Long (57 tuổi, cùng ở TP Mỹ Tho) và Lưu Thị Thanh Tâm (37 tuổi, ở TPHCM), đang tụ tập sử dụng ma túy tại phòng trọ ở khu phố 5.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xét nghiệm nhanh, tất cả dương tính với ma túy. Qua làm việc, phòng trọ trên do Hà và Tâm thuê để ở, sau đó Long và Phúc đến tụ tập sử dụng ma túy.

Các trường hợp này đều âm tính với SARS-CoV-2. Cảnh sát đã lập biên bản 4 người vi phạm cùng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế trung đông người, củng cố hồ sơ xử phạt mỗi người 15 triệu đồng.

Top