Khởi tố chủ lò sản xuất ma túy ở Bình Dương

20/11/2020 13:59

Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) vừa ra quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng Nguyễn Bá Việt (SN 1983, quê Bắc Ninh).

Ngày 20/ 11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương), cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Việt, kẻ cầm đầu lò sản xuất ma túy quy mô lớn ở Bình Dương.

Trước đó, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Phú Giáo tuần tra trên đường ĐT741, khi đến đoạn thuộc thị trấn Phước Vĩnh, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 61A-658.96 có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe do đối tượng Nguyễn Bá Việt điều khiển có chứa 1 bịch ma túy đá và 8 viên ma túy tổng hợp.

Ma túy trong nhà Việt

Khai thác nhanh đối tượng, Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một và Công an thị xã Bến Cát tiếp tục khám xét các căn nhà mà Việt thuê tại địa bàn trên.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2.700 viên ma túy tổng hợp, 1 túi cỏ Mỹ, 5 túi ma túy đá, nhiều dụng cụ, máy móc, khuôn dập nén mà Việt khai nhận sử dụng vào mục đích sản xuất ma túy cùng nhiều hung khí khác.

Qua làm việc, Việt khai nhận nghiện ma túy lâu năm, đối tượng đã tìm hiểu công thức bào chế ma túy rồi đi mua máy móc và các tiền chất để về tự sản xuất ma túy tổng hợp.

* Người đàn ông bị bắt cùng 6 bánh heroin

Mật phục trên quốc lộ, cảnh sát bắt quả tang người đàn ông mang theo 6 bánh nghi heroin và 600 viên ma túy tổng hợp.

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ Đinh Văn Anh (37 tuổi, quê Quảng Ninh) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Anh bị bắt cùng 6 bánh nghi heroin và 600 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 16/11, Công an huyện Quế Phong bắt quả tang Đinh Văn Anh đang vận chuyển 6 bánh heroin (khối lượng 2,1 kg), 600 viên ma túy tổng hợp trên quốc lộ 48.

Thượng tá Cao Thanh Hải, Trưởng công an huyện Quế Phong, cho biết khi bị đưa về trụ sở, Đinh Văn Anh chưa thừa nhận việc vận chuyển trái phép ma túy. Cảnh sát đang chờ kết quả giám định để có căn cứ xử lý vụ việc.

Từ đầu tháng 11 đến nay, Công an huyện Quế Phong đã phá thành công 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 4 bị can, thu giữ 21 bánh heroin, 600 viên ma túy tổng hợp.

* Liên tục sinh con để né chấp hành án tù

Ngày 20/11, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phan Thị Mỹ Liên (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, trưa 4/11, lực lượng Công an huyện Chợ Mới tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Liên tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Tại đây, công an thu giữ 3 bọc nilon bên trong có chứa ma túy đá, tổng trọng lượng 25,3543 gam, 01 cân điện tử, nhiều nữ trang và 120 triệu đồng tiền mặt.

Bị can Phan Thị Mỹ Liên

Bị can Liên mua ma túy từ một người lạ mặt tên Bình rồi về phân lẻ bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Vào năm 2017, Liên đã bị tuyên án sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng được tạm hoãn thời gian chấp hành án do đang nuôi con nhỏ. Để trốn tránh thi hành án, Liên tiếp tục sinh con nhỏ và mua bán ma túy cho đến khi bị bắt,

Top