Khen thưởng đơn vị phá tụ điểm ma túy tại Biên Hòa-Đồng Nai

29/04/2021 18:30

Chiều 29-4, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố thư khen và trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Ban chỉ huy Công an P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) và một số cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thao trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ban chỉ huy Công an P.Phước Tân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện tập thể Ban chỉ huy Công an P.Phước Tân (TP.Biên Hòa).

Trong thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ Công an P.Phước Tân (TP.Biên Hòa), Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, thời gian qua, Công an P.Phước Tân đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao trong công tác quản lý địa bàn, ngày 12-4, Công an P.Phước Tân đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa bắt tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Đặng Ngân Vũ (36 tuổi, ngụ KP.Tân Mai, P.Phước Tân), thu giữ 16 bịch ma túy, 4 khẩu súng các loại, 7 viên đạn, 156 dao tự chế các loại, 32 roi điện…

Số hung khí “nóng” được Công an P.Phước Tân phát hiện tại tụ điểm do Vũ cầm đầu

Trước những kết quả đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể Ban chỉ huy Công an P.Phước Tân cùng các cán bộ chiến sĩ và lực lượng bảo vệ dân phố.

Ghi nhận thành tích này, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao tặng giấy khen cho 11 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ Công an P.Phước Tân và lực lượng bảo vệ dân phố đã tham gia phá tụ điểm tàng trữ ma túy, hung khí nói trên. Dịp này, UBND P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) cũng trao giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích khi tham gia phá tụ điểm nói trên.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an P.Phước Tân tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án. Đến nay, qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối với hành vi tàng trữ hung khí, cơ quan công an đang tiến hành giám định và tiếp tục điều tra, xác minh để có biện pháp xử lý đúng theo quy định pháp luật.

 

Top