Indonesia tiêu hủy gần 12 tấn cần sa

20/05/2015 16:49

Giới chức Indonesia cho biết, cảnh sát ma túy nước này vừa tiêu hủy 11,6 tấn cần sa khô và 682.000 gốc cây cần sa tại trụ sở cảnh sát quốc gia ở Aceh, vào hôm qua (19/5).

Lượng lớn cần sa bị tiêu hủy

Đồng thời, cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm trong một hoạt động chống ma tuý kéo dài suốt 5 tháng, từ tháng 1 đến tháng 5/2015.

Trước đó, vào tháng 3/2015, cảnh sát phía Tây Jakarta, Indonesia đã tiêu hủy hơn 3 tấn cần sa, và bắt giữ 13 nghi phạm.

Indonesia là quốc gia duy trì chính sách chống ma túy cực kỳ cứng rắn. Buôn bán ma túy và các chất gây nghiện bất hợp pháp có thể đối mặt với án tử hình.
Top