Indonesia: Bắt 4 công dân Trung Quốc vì buôn ma túy

31/08/2015 17:27

Nhà chức trách Indonesia cho biết, các lực lượng chức năng quốc gia này vừa phối hợp bắt giữ 4 công dân Trung Quốc do buôn lậu ma túy qua sân bay quốc tế Soekarno-Hatta.

Tang vật bị thu giữ.

4 nghi phạm đã được xác định với các tên viềt tắt là: YMCB, CSW, PCP và NKF đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Những nghi phạm này bị cáo buộc đã vận chuyển trái phép 94 kg ma túy tổng hợp dạng methamphetamine tinh thể và hơn 112.000 viên thuốc lắc vào Indonesia. Trị giá số ma túy bị thu giữ khoảng 206 tỷ Rp (tương đương gần 15 triệu USD).

Nhà chức trách Indonesia cho biết, đường dây này là một phần của một tổ chức buôn lậu ma túy quốc tế từ Trung Quốc đến Indonesia.

Các đối tượng bị bắt giữ đã giả danh là những khách du lịch đi từ Quảng Châu, Trung Quốc quá cảnh qua Kuala Lumpur, Malaysia để đến Indonesia trên một chuyến bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Sau khi phát hiện và bắt giữ 10 gói hàng, chứa 6 kg methamphetamine và thuốc lắc trong hành lý của hai đối tượng YMCB và CSW tại sân bay, các nhân viên của BNN đã tiến hành điều tra mở rộng và bắt giữ hai công dân Trung Quốc khác tên PCP và NKF tại một căn hộ ở Jakarta, thu thêm 78 kg ma túy đá cùng thuốc lắc khác.

Dưới pháp luật về chống ma túy nghiêm ngặt của Indonesia, 4 nghi phạm trên sẽ phải đối mặt với án tử hình. Án tử hình nước này đã áp dụng và không đổi từ năm 1964. Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo dường như rất ủng hộ chính sách này.
Top