Hong Kong: Gia tăng số người lạm dụng cần sa

08/04/2020 16:08

Năm 2019, trong khi tổng số người lạm dụng ma túy ở Hồng Kông giảm, số người lạm dụng cần sa lại gia tăng đáng kể, đặc biệt là trong giới trẻ.

Số người lạm dụng cần sa gia tăng đáng kể, đặc biệt là trong giới trẻ

Theo Ủy ban Phòng chống ma túy của Hong Kong, tổng số người lạm dụng ma túy trong năm 2019 đã giảm 17% so với năm 2018, từ 6.752 người xuống còn 5.614 người. Tuy nhiên, số người lạm dụng ma túy dưới 21 tuổi là 479 người, tăng nhẹ 1% và số người lạm dụng cần sa đã tăng 5%, lên đến 506 người.

Đối với những người lạm dụng ma túy dưới 21 tuổi, cần sa là loại chất gây nghiện phổ biến nhất, với số lượng người lạm dụng được báo cáo tăng 48%.

Chủ tịch Ủy ban Phòng chống ma túy Ben Cheung cho biết, mặc dù tổng số người lạm dụng ma túy được báo cáo trong năm 2019 giảm so với năm 2018 nhưng số người lạm dụng cần sa, đặc biệt là thanh thiếu niên dưới 21 tuổi vẫn tiếp tục gia tăng. Đây là vấn đề đáng lo ngại.

Chính quyền Hong Kong sẽ tiếp tục tăng cường công khai cung cấp thông tin chính xác về tác hại của việc lạm dụng cần sa trong bối cảnh một số nước đã hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa trong những năm gần đây.

Thu Hà (Theo Xinhua)

Top