Hành trình truy bắt ‘ông trùm’ ma túy dưới vỏ bọc đại gia

11/09/2021 10:45

(Chinhphu.vn) - Chuyên án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến các đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau tạo thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia.

Đối tượng Hoàng Thanh Bình cùng 90 bánh heroin

Thân phận “ông trùm” lộ diện

Cuối năm 2018, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn TP. Hà Nội, trinh sát Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an phát hiện đối tượng Bùi Minh Ngọc có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã báo cáo các cấp lãnh đạo cho áp dụng biện pháp nghiệp vụ đối với đối tượng này.

Phòng 3 đã cử trinh sát trực tiếp xuống địa bàn để thu thập thông tin, tài liệu qua đó nắm được Bùi Minh Ngọc (sn 1985) là đối tượng nghiện cờ bạc, có lần thua lên hàng chục tỷ đồng.

Mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng lại sở hữu căn biệt thự bề thế 5 tầng ở số 9A1 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhiều nhà đất, khách sạn, xe ô tô sang trọng của các hãng xe như: Lexus, Land Rover, Mercedes... Đồng thời, Ngọc thường xuyên di chuyển lên khu vực Tây Bắc tiếp xúc, gặp gỡ với các đối tượng người dân tộc tại Sơn La, Hòa Bình, sau đó Ngọc về Hà Nội luôn trong ngày và di chuyển tiếp lên Cao Bằng, Lạng Sơn - đây là những địa bàn nóng bỏng, phức tạp về ma túy. Cùng với đó, trinh sát Phòng 3 còn nắm được Bùi Minh Ngọc cũng là đối tượng trong chuyên án do Công an TP. Hà Nội xác lập năm 2012.

Từ những thông tin, tài liệu đã thu thập được khẳng định Bùi Minh Ngọc là “ông trùm” chỉ đạo đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn nên đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nhiệp vụ và Công an các địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy Ngọc đã chỉ đạo tượng Hoàng Thanh Bình (SN 1970, trú tại tổ 19, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) trực tiếp giao, nhận và vận chuyển trái phép chất ma túy; Lương Văn Đảm (SN 1978, trú tại Thôn 5, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) có vai trò dẫn đường, cảnh giới cho đối tượng Hoàng Thanh Bình vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng Hà Văn Hậu (SN 1981) và Hà Văn SLám cùng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn có vai trò chuẩn bị kho chứa ma túy trước khi chuyển cho các đối tượng mua hàng phía Trung Quốc.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho hay, mặc dù trẻ tuổi, không có công ăn việc làm ổn định nhưng Bùi Minh Ngọc sở hữu khối tài sản rất lớn. Là đối tượng cộm cán, hoạt động rất tinh vi, mỗi lần vận chuyển ma túy thường sử dụng hai đến ba xe ô tô và là đối tượng chủ mưu cầm đầu nhưng Bùi Minh Ngọc không tham gia vào việc giao nhận và vận chuyển trái phép chất ma túy mà chỉ đạo các đối tượng đệ tử từ xa. Ngọc hoạt động phạm tội lâu năm, có tiếng trong giới mua bán trái phép chất ma túy, nhiều đơn vị lập hồ sơ đấu tranh trong thời gian dài.

Đối tượng Hoàng Thanh Bình và Bùi Minh Ngọc.

Cất vó toàn bộ đường dây

Theo nguồn tin trinh sát Phòng 3 nắm được đầu tháng 01/2019, Bùi Minh Ngọc liên hệ với các đối tượng cấp hàng tại Hòa Bình, Sơn La để đặt mua ma túy với số lượng rất lớn đồng thời chỉ đạo Hoàng Thanh Bình chuẩn bị mua xe ô tô với mục đích vận chuyển trái phép ma túy và Hà Văn Hậu chuẩn bị địa điểm tại Lạng Sơn để tập kết cất giấu ma túy chờ điều kiện thuận lợi để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Từ các nguồn tin trên, Ban chuyên án đã chỉ đạo 02 mũi trinh sát khẩn trương đi Cao Bằng, Lạng Sơn để xác định các thông tin, tài liệu liên quan đến đối tượng Bình, Hậu và các đối tượng liên quan trong chuyên án.

Ngày 11/01/2019, sau khi nắm được thông tin Ngọc sẽ đưa đối tượng mua ma túy người Trung Quốc đi Hòa Bình để giao dịch mua bán trái phép chất ma túy và chỉ đạo đối tượng Lương Văn Đảm, Hoàng Thanh Bình lên Sơn La, Hòa Bình nhận ma túy để vận chuyển về Hà Nội, Lạng Sơn cất giấu. Do chưa xác định được phương tiện, cách thức vận chuyển ma túy của đối tượng Bình, Đảm cũng như cung đường di chuyển của các đối tượng nên Ban chuyên án thống nhất chưa tổ chức phá án mà chỉ giám sát chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng Bùi Minh Ngọc và tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ với các đối tượng còn lại trong chuyên án đồng thời chờ thời điểm khi Ngọc chỉ đạo các đối tượng Bình và Đảm vận chuyển ma túy từ Hà Nội đi Cao Bằng để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ để phá án.

Đúng như nhận định của Ban chuyên án, chiều ngày 11/01/2019, Ngọc đi xe ô tô Mercedes cùng đối tượng mua ma túy người Trung Quốc lên thị trấn Mai Châu, Hòa Bình để gặp gỡ, trao đổi mua bán ma túy với các đối tượng người dân tộc (không rõ nhân thân, lai lịch), và chỉ đạo Bình, Đảm đến địa điểm khác thuộc địa phận tỉnh Sơn La để nhận ma túy vận chuyển về Hà Nội, Lạng Sơn cất giấu. Ban chuyên án chỉ đạo các mũi trinh sát tiếp tục đeo bám, giám sát xe ô tô của Ngọc về đến Hà Nội.

Đến ngày 23/01/2019, Ban chuyên án nhận được thông tin Bùi Minh Ngọc sẽ chỉ đạo đàn em vận chuyển ma túy từ Hà Nội đi Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Xác định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án bằng việc bắt quả tang đối tượng ngay trên đường chúng vận chuyển trái phép chất ma túy, thống nhất phương án chặn bắt giữ tại Quốc lộ 4, thuộc địa phận Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Khoảng 16h30’ ngày 23/01/2019, Ngọc chỉ đạo Bình cùng Đảm đi 02 xe ô tô vận chuyển ma túy theo hướng đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để vận chuyển đi Lạng Sơn. Lương Văn Đảm điều khiển xe ô tô Innova BKS 29A- 09010 đi trước làm hoa tiêu cảnh giới lực lượng Công an còn Hoàng Thanh Bình điều khiển xe ô tô bán tải Mazda BT50 BKS 29C- 81311 chở ma túy đi sau.

Đến 21h30’ ngày 23/01/2019, tại đường Quốc lộ 4, thuộc địa phận thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Phòng 3, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ thành công 02 đối tượng Hoàng Thanh Bình, Lương Văn Đảm; thu giữ 90 bánh heroin, 02 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Đấu tranh khai thác nóng các đối tượng Lương Văn Đảm và Hoàng Thanh Bình khai nhận đã giao 160 bánh heroin cho đối tượng Hà Văn Hậu, Hà Văn SLám và đang cất giấu tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, quá trình bắt, khám xét đối với đối tượng Hà Văn Hậu, Hà Văn SLám tổ công tác đã thu giữ thêm 160 bánh heroin tại nhà của chị gái đối tượng Hà Văn SLám và bắt khẩn cấp đối với đối tượng Bùi Minh Ngọc. Kết quả Ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 250 bánh heroin, 02 xe ô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Đối tượng Hà Văn Hậu và Lương Văn Đảm.

Bản án đắt giá cho các đối tượng phạm tội

Kết thúc quá trình điều tra, đủ căn cứ để kết luận các bị can trong vụ án đã tham gia mua bán 250 bánh heroin. Ngày 18/9/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 4 bị can trước pháp luật và ra Quyết định truy nã đối với đối tượng Hà Văn SLám.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ và hồ sơ do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển đến, ngày 11/11/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng quyết định truy tố 4 bị can và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn để xét xử sơ thẩm.

Ngày 20/12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Minh Ngọc cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 21/01/2019 tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn.

Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 23/12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt 4 bị cáo Bùi Minh Ngọc, Lương Văn Đảm, Hoàng Thanh Bình và Hà Văn Hậu mức án: Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo Điều 251, Bộ luật hình sự.

Thái Sơn

Top